Tiền đạo Công Phượng tiếp tục giữ được cảm hứng ghi bàn từ đội U23 quốc gia để lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 của Hoàng Anh Gia Lai trước Cần Thơ chiều tối 12-2 ở vòng 5, V.League 2017.

   
         

                     Công Phương lập cú đúp trước Cần Thơ.


Trong trận đấu cực kỳ quan trọng với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục tin tưởng vào dàn cầu thủ nội như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh. Được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ chủ động thi đấu phòng ngự - phản công nên HAGL dễ dàng kiểm soát thế trận với thời gian cầm bóng trội hơn hẳn. Dù vậy, mọi việc không dễ dàng với đội chủ nhà khi Cần Thơ chủ động thi đấu với số đông trên phần sân nhà. 

Phải đến hiệp 2, khi HAGL đảy cao tốc độ trận đấu đồng thời chịu khó sút xa nhiều hơn thì cơ hội ghi bàn mới đến liên tiếp. Phút 57, Văn Thanh đã khai thông thế bế tắc trận đấu với pha xử lý gọn gàng trong vòng cấm địa rồi găm bóng vào góc cao, đánh bại hoàn toàn thủ môn Thanh Diệp, đưa HAGL dẫn 1-0.

Chính bàn thua này đã buộc Cần Thơ phải từ bỏ lối chơi phòng ngự - phản công để tràn lên tìm bàn gỡ hòa. Nhưng đến lúc này, khung thành của Cần Thơ lại chao đảo liên tiếp trước các pha phản công, hãm thành của HAGL trong đó nổi lên vai trò của Công Phượng. 

Phút 67, Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên ở V.League 2017 khi có mặt kịp thời để đệm bóng, nâng tỉ số lên 2-0 đồng thời giải tỏa sức ép ghi bàn cho chính cầu thủ này tại sân chơi V.League 2017.

10 phút sau, Công Phượng ghi bàn thắng thứ hai. Cú sút xa của Ngọc Quang đưa bóng chạm cột dọc và Công Phượng đã có mặt kịp thời để ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-0 cho HAGL. 

Bị dẫn tới 3 bàn nên Cần Thơ hầu như không còn động lực phản kháng. Họ tấn công trong vô vọng và chấp nhận thua 0-3 trước đối thủ quan trọng nhất trong cuộc đua trụ hạng V.League 2017. 

Hai trận khác trong chiều 12-2 đều ghi nhận thất bại thuộc về đội chủ nhà với cùng kịch bản là hàng thủ phạm sai sót nghiêm trọng. Sông Lam Nghệ An đã dẫn 2-0 để rồi thua ngược 2-4 trước “hiện tượng” Quảng Nam. S.Khánh Hòa dù có lợi thế sân nhà song cũng để thua 0-3 trước Than Quảng Ninh.

Chiến thắng chiều tối 12-2 đã giúp Quảng Nam lên thứ nhì với 11 điểm, Hoàng Anh Gia Lai xếp 12 với 4 điểm.

 

                                                                 TheoHanoimoi

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục