Ngày 18-2, tuyển cầu lông Nhật Bản bất ngờ đánh bại tuyển Trung Quốc ở trận bán kết đầu Giải cầu lông Robot đồng đội nam nữ châu Á 2017 tại nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM).

 

Trận đấu giữa tuyển Trung Quốc và tuyển Nhật Bản là tâm điểm chú ý của người hâm mộ cầu lông khắp châu Á bởi đội hình hai đội vẫn còn nhiều nhiều tay vợt đã đoạt huy chương Olympic 2016. Trong đó, những đại diện của cường quốc cầu lông thế giới Trung Quốc vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Ngay trận đầu tiên, đôi nam nữ Chen Qingchen/Zhang Nan (Chen Qingchen đang đứng vị trí số 1 thế giới còn Zhang Nan là HCĐ Olympic 2016 nội dung này) đã có chiến thắng nghẹt thở 2-0 (22-20, 21-19) trước đôi Arisa Higashino/Yuta Watanabe của Nhật Bản, đưa Trung Quốc vượt lên dẫn trước 1-0.

Kenta Nishimoto, tay vợt khởi đầu cuộc lội ngược của tuyển Nhật Bản trước tuyển Trung Quốc. Ảnh: VŨ ANH
 
 

Nhưng cách biệt mong manh của Trung Quốc sớm bị san bằng khi tay vợt đang có phong độ rất tốt Kenta Nishimoto (hạng 60 thế giới) của Nhật Bản bất ngờ lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 (10-21, 21-19, 21017) trước tay vợt hạng 12 thế giới của Trung Quốc Yuqi Shi ở nội dung đơn nam.

Chiến thắng của Kenta Nishimoto thực sự tiếp thêm sự hưng phấn cho đồng đội Takeshi Kamura/Keigo Sonoda thắng 2-1 (21-16, 16-21, 21-16) trước đôi Li Junhui/Zheng Siwei ở nội dung đôi nam. Đến lúc này, hàng trăm khán giả Nhật Bản trên sân bắt đầu hò reo vang dội.

Trong khí thế hừng hực đó, tay vợt nữ hạng 6 thế giới Akane Yamaguchi đã ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Nhật Bản bằng trận thắng nhẹ nhàng 2-0 (21-15, 21-10) trước đối thủ hạng 16 thế giới bên kia chiến tuyến Chen Yufei.

Tuy không mang sang VN đội hình mạnh nhất nhưng thất bại của tuyển Trung Quốc ngay từ bán kết là bất ngờ lớn của giải. Đối thủ của tuyển Nhật Bản ở trận chung kết ngày 19-2 sẽ là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa tuyển Hàn Quốc và tuyển Thái Lan.

 

                                         TheoTuoitre

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục