(HBĐT)- Như tin đã đưa, ngày 7-9/4, tại Nhà thi đấu tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Sở VH,TT&DL tổ chức thành công giải Bóng bàn - Cầu lông Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh năm 2017.

 

Trong 3 ngày, 266 vận động viên đến từ 54 chi, đảng bộ cơ sở trong Khối đã cùng nhau thi đấu, tranh tài 15 bộ huy chương và 3 cờ dành cho đơn vị đoạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn ở 2 môn bóng bàn (5 bộ huy chương); cầu lông (10 bộ huy chương). Với 80 trận bóng bàn và 131 cầu lông, các trận đấu diễn ra hấp dẫn, nhiều kịch tính đã cốgn hiến cho những người yêu thích môn bóng bàn, cầu lông nhiều pha bóng hay, đường cầu đẹp.

 

 

Trận thi đấu chung kết nội dung đôi nam nữ 35 tuổi trở xuống.

 

 

Trận thi đấu chung kết nội dung bóng bàn đôi nam 40 tuổi trở xuống.

 

 

Kết quả: Môn bóng bàn: đơn nam 40 tuổi trở xuống: nhất: Hà Tuấn Sơn (Sở TN-MT), nhì: Nguyễn Văn Hà (Sở GTVT),  ba: Nguyễn Đăng Tiến (Bảo hiểm xã hội) và Đinh Đức Thiện (Sở KHCN); đơn nam 41-50 tuổi: nhất: Vũ Ngọc Trắc (Cục Thuế), nhì: Lương Việt Hùng (CĐSP), ba: Quách Công Sơn (CĐSP) và Nguyễn Văn Ba (CĐ Kinh tế - Kỹ thuật); đơn nam 51 tuổi trở lên: nhất: Kiều Xuân Định (Sở GD&ĐT), nhì: Đỗ Thanh Hải (Sở NN&PTNT), ba: Bùi Văn Tưởng (Báo Hoà Bình) và Lê Tiến Thông (Sở VH,TT&DL); đôi nam 40 tuổi trở xuống: nhất: Hoàng Tuấn Linh - Lương Viết Cường (Ngân hàng Công thương), nhì: Nguyễn Trung Kiên - Trần Xuân Lộc (Đài PT-TH), ba: Trần Xuân Bình – Bùi Xuân Chiến (Sở KHĐT) và Bùi Đăng Vượng – Vũ Đức Kiên (Sở Công thương); đôi nam 41 - 50 tuổi: nhất: Nguyễn Hoàng Vân - Trần Văn Đính (VP UBND tỉnh), nhì: Xa Văn Hạnh – Chu Đại Thanh (Ngân hàng Chính sách), ba: Bùi Hữu Trí – Ninh Trọng Bình (Sở VH,TT&DL) và Trần Khắc Vinh – Mai Khắc Bình (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ).

 

Môn cầu lông: nhất: đôi nam 35 tuổi trở xuống: nhất: Nguyễn Thành Long - Trần Mạnh Cường (Sở Tài chính), nhì: Nguyễn Nguyên Toàn- Nguyễn Mạnh Hải (Sở LĐ,TB&XH), ba: Nguyễn Hùng Trường - Nguyễn Thái Thuỵ (Sở TNMT) và Dương Cao Minh – Lý Quang Thắng (Công ty THHHMTV Số xố Hoà Bình); đôi nam 36 - 43 tuổi: nhất: Nguyễn Quý Hưng - Trương Thanh Sơn (Sở Công thương), nhì: Tô Xuân Dưỡng – Lê Quang Toàn (VP UBND tỉnh), ba: Bùi Đức Hạnh – Vũ Quốc Hùng (Viện Kiểm sát) và Phạm Văn Kha - Nguyễn Văn Cường (Sở NN&PTNT); đôi nam 44 - 51 tuổi: nhất: Lê Hồng Phương - Bùi Ngọc Minh (Sở GTVT), nhì: Đặng Tuấn Hùng - Đỗ Quốc Cường (Sở VH,TT&DL), ba: Nguyễn Tiến Bình - Nguyễn Văn Bắc (VP Tỉnh uỷ) và Hà Văn Cường - Trần Tiến Trường (Sở NN&PTNT); đôi nam 52 tuổi trở xuống: nhất: Ngô Chí Hướng - Nguyễn Trọng Vũ (Cục Thuế), nhì: Trần Văn Ninh – Bùi Văn Phón (Sở Y tế), ba: Vũ Văn Đoàn - Đỗ Quang Tứ (Sở VH,TT&DL) và Nguyễn Văn Tôn – Lê Như Quỳnh (Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật); đôi nữ 35 tuổi trở xuống: nhất: Nguyễn Thu Hải - Hoàng Thị Đường (Sở Nội vụ), nhì: Nguyễn Thị Thu Nga –  Đinh Thị Dung(Trường CĐKT), ba: Bùi Thị Kim Huế - Nguyễn Thị Giang (Cục Thuế) và Bùi Thị Thanh Minh – Bùi Thị Thảo Hiền (Viện Kiểm sát); đôi nữ 36 - 43 tuổi: nhất: Vũ Thị Thu Hương - Khà Thị Quyên (Sở VH,TT&DL), nhì: Trần Thị Thắng – Bùi Thị Mừng (VP Tỉnh uỷ), ba: Đỗ Thị Phương Hồng - Trần Thị Thuỷ (Viễn thông Hoà Bình) và Nguyễn Thị Hiền – Bùi Thị Uyên (Trung  tâm GDTX); đôi nữ 44 - 51 tuổi: nhất: Đinh Thi Loan - Bùi Thị Khen (VP Tỉnh uỷ), nhì: Đinh Thị Lễ - Bùi Thị Bích Ngọc (Sở NN&PTNT), ba: Bùi Thanh Chiến - Nguyễn Thị Dung (Sở VH,TT&DL), Bạch Thị Hồng Hoa - Nguyễn Bích Nga (Toà án nhân dân tỉnh); đôi nam nữ 35 tuổi trở xuống: nhất: Trần Hồng Đại - Bùi Thị Dung (Bưu biện tỉnh), nhì: Phạm Nguyễn Anh Tuấn – Bùi Đinh Thị Dinh (Sở Y tế), ba: Cao Xuân Trường – Hà Thị Phương Thanh (Sở Nội vụ), Nguyễn Duy Thắng – Đinh Thị Nga (Sở VH,TT&DL); đôi nam nữ 36 - 43 tuổi: nhất: Vũ Bình Minh - Hà Thị Ngọc Bích (Viểm Kiểm sát), nhì: Ngô Quang Trung – Lê Thị Nga (Cục Thuế), ba: Hà Công Hùng - Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Trường CĐ KT-KT) và Nguyễn Thanh Xuân – Ngô Thu Huyền (Ngân hàng Nhà nước); đôi nam nữ 44 - 51 tuổi: nhất: Vì Văn Duy - Lê Thuý Hiền (Viện Kiểm sát), nhì: Phạm Đức Mậu – Hà Thị Thuý Quyên (Ngân hàng Nông nghiệp), ba: Bùi Quốc Hùng – Bùi Thị Quyên (Ban Tuyên giáo) và Đinh Tùng Bách - Phạm Thị Nương (Sở VH,TT&DL).

 

Chung cuộc giải toàn đoàn, giải nhất: Cục Thuế Hoà Bình, giải nhì Viển Kiểm sát, giải ba: Sở VH,TT&DL.

 

 

Đồng chí Đoàn Văn Thu, TUV,  Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh trao cờ toàn đơn cho các đơn vị đạt nhất, nhì, ba.

 

 

 Đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó GĐ Sở VH,TT&DL trao huy chương cho các các vận động viên đạt giải nội dung bóng bàn đơn nam 51 tuổi trở lên.

 

 

Đồng chí Phạm Xuân Triển, Phó Bí thư đảng uỷ khối  trao huy chương nội dung cầu lông đôi nữ lứa tuổi từ 44 – 51 tuổi.

 

 

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL trao huy chương cho các vận động viên cầu lông nội dung đôi nam 52 tuổi trở lên.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường, Phó Bí thư Đảng uỷ khối trao huy chương nội dung cầu lông nam nữ dưới 35 tuổi.

 

                                                                                    Đỗ Hà

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục