Ngày 13-15/4, tại nhà thi đấu TDTT tỉnh, Sở VH,TT&DL (cơ quan thường trực BTC Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI) tổ chức thành công giải bóng bàn - cầu lông trẻ - vô địch – trung – cao tuổi tỉnh Hoà Bình năm 2017. Đến dự có các đồng chí thành viên BTC Đại hội TDTT tỉnh Hoà Bình lần thứ VI. Đây là 2 môn thi đấu đầu tiên trong tổng số 14 môn thi đấu trong khuôn khổ các môn thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Hoà Bình lần thứ VI năm 2018.

 

Trận thi đấu chung kết nội dung đôi nam vô địch của vận động viên đội 2 thành phố Hòa Bình và Yên Thủy.

Tham dự giải có 211 vận động viên của 13 đơn vị đến từ 11 huyện, thành phố và 2 ngành Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh. Các vận động viên thi đấu tranh tài 20 bộ huy chương ở môn bóng bàn (9 bộ), cầu lông (11bộ). Sau 3 ngày thi đấu với 110 trận bóng bàn và 121 trận cầu lông, các trận đấu diễn ra hấp dẫn, nhiều kịch tính đã cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đường cầu đẹp. Qua đó, BTC tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc tập huấn, sẵn sàng tham dự các giải khu vực và toàn quốc.

Kết quả môn bóng bàn:

Nội dung đơn nam trẻ, nhất: Đinh Dương Minh Thái (thành phố HB), nhì: Xa Minh Mạnh (Kỳ Sơn), ba: Nguyễn Đức Quang (Yên Thủy); nội dung đơn nữ trẻ: nhất: Võ Hằng Nga (thành phố HB), nhì: Nguyễn Ngọc Minh (thành phố HB), ba: Nguyễn Thị Mỹ Phương (Kỳ Sơn). Nội dung đơn nam vô địch, nhất: Trần Hữu Nam (thành phố HB), nhì: Ngô Trung Kiên (thành phố HB), ba: Chu Đức Thắng (Công an tỉnh). Nội dung đơn nữ 40-45 tuổi, nhất: Nguyễn Thị Nguyệt (Lương Sơn), nhì: Nguyễn Thị Oanh (thành phố HB), ba: Nguyễn Thị Luyến (Tân Lạc); nội dung đơn nữ 46 tuổi trở lên: nhất: Vũ Thị Lan (thành phố HB), nhì: Nguyễn Thị Thời (Lạc Thủy), ba: Đinh Thị Huấn (Đà Bắc). Nội dung đơn nam 40-49 tuổi: nhất: Nguyễn Công Nguyên (Lạc Thủy), nhì: Doãn Thanh Kiên (Mai Châu), ba: Bùi Văn Thu (thành phố HB); nội dung đơn nam 50 tuổi trở lên: nhất: Nguyễn Trọng Vinh (Đà Bắc), nhì: Nguyễn Đức Thu (thành phố HB), ba: Nguyễn Thanh Xuân (Lạc Thủy). Nội dung đôi nam vô địch: nhất:  Phùng Trường Nam – Nguyễn Minh Kiên (thành phố HB), nhì: Nguyễn Gia Tuyến – Phạm Đức Long (Bộ CHQS tỉnh), ba: Nguyễn Mạnh Dương – Nguyễn Thế Vinh (Kỳ Sơn); nội dung đôi nam nữ vô địch, nhất: Trịnh Việt Hùng – Nguyễn Thị Kiều Trang(TH Hòa Bình), nhì: Trần Thị Đức – Nguyễn Phú Sơn (Mai Châu), ba: Đinh Thị Bích Đàm – Nguyễn Thành Long (Kỳ Sơn).

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở VH,TT&DL trao huy chương cho các vận động viên đạt giải nội dung bóng bàn đơn nữ lứa tuổi 40-45.

 

 Đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL trao huy chương cho các vận động viên nội dung bóng bàn đôi nam vô địch.

Môn cầu lông:

Nội dung đơn nữ vô địch, nhất: Xa Thị Kim Huệ (Đà Bắc), nhì: Ngô Thu Hà (thành phố HB), ba: Ngô Ngọc Ánh (Kim Bôi). Nội dung đơn nam vô địch, nhất: Bùi Tiến Khang (Lạc Sơn), nhì: Trần Việt Chung (thành phố HB), ba: Bùi Văn Hùng (Yên Thủy); nội dung đôi nam trẻ, nhất: Nguyễn Văn Toàn – Khương Trọng Trinh (thành phố HB), nhì: Phan Công Hoàng Bảo – Tạ Đăng Kiên (Đà Bắc), ba: Nguyễn Quý Hoàng – Ngô Thành Dương (Lạc Thủy); nội dung đôi nữ trẻ, nhất: Bạch Thu Trang – Lê Thị Minh Hà (thành phố HB), nhì: Hoàng Như Quỳnh – Giang Hồng Ngọc (Lương Sơn), ba: Lê Thùy Dương – Nguyễn Thu Hường (Kỳ Sơn). Nội dung đôi nam vô địch, nhất: Vũ Huy Toàn – Nguyễn Trọng Chiến (thành phố HB), nhì: Trần Ngọc Thành – Ngô Thế Phương (Yên Thủy), ba: Nguyễn Huy Hoàng Long – Phạm Thanh Tùng (Kim Bôi); nội dung đôi nữ vô địch, nhất: Lê Anh Phương – Lê Thị Thu Hà (thành phố HB), nhì: Bùi Thị Hoài Kim Ngân – Bùi Thị Thu Huyền (Kim Bôi), ba: Xa Thị Mơ – Xa Thu Hà (Đà Bắc); đôi nam nữ vô địch, nhất: Bùi Minh Đức – Lê thu Hằng (thành phố HB), nhì: Nguyễn Văn Quang – Bùi Thị Ngọc Bích (Công an tỉnh), ba: Kha Duy Thắng – Ngần Thu Hà (Mai Châu); nội dung đôi nữ 40 – 45 tuổi:, nhất: Đỗ Thị Phương Hồng – Khà Thị Quyên (thành phố HB), nhì: Lê Thùy Nhâm – Nguyễn Thị Minh (Kỳ Sơn), ba: Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Nguyễn Thị Thu Huệ (Cao Phong); nội dung đôi nam nữ 40 – 49 tuổi, nhất: Trần Tuấn Đạt – Đinh Thị Thu Hà (Cao Phong), nhì: Nguyễn Xuân Thành – Nguyễn Thị Nguyên (thành phố), ba: Đỗ Viết Cường – Đinh Thị Liên (Đà Bắc); nội dung đôi nam 40 – 49 tuổi, nhất: Nguyễn Tân Lập – Nguyễn Anh  Chiến (Kỳ Sơn), nhì: Hồ Hoài Nam – Phùng Tiến Dũng (thành phố HB), ba: Bùi Văn Quy – Nguyễn Phi Hà (Kim Bôi); đôi nam 50 tuổi trở lên, nhất: Nguyễn Xuân Chiến – Ngô Ngọc Sơn (thành phố HB), nhì: Đinh Văn Sự - Phạm Quý Thái (Đà Bắc), ba: Phạm Tấn Thông – Hoàng Hải (Lạc Thủy).

Đồng chí Đinh Danh Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL trao huy chương cho các vận động viên nội dung cầu lông.

 

                                                               Hồng Ngọc

                                     

                                                                               

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục