Lễ ký hợp đồng tài trợ của hãng Li–Ning cho hàng loạt vận động viên điền kinh hàng đầu Việt Nam đã được tổ chức vào ngày 16-4, tại Hà Nội.

 

 

Các vận động viên điền kinh, cầu lông Việt Nam được Li-Ning tài trợ. Ảnh: Tùng Nguyễn


Trong năm 2016, Li-Ning đã ký hợp đồng tài trợ cho toàn bộ đội tuyển điền kinh quốc gia trong 5 năm, từ 2017 đến 2021, với gói tài trợ trị giá 1 tỷ đồng/năm. Đến năm nay, Li-Ning tiếp tục tài trợ cho cá nhân nhằm hỗ trợ vận động viên tập luyện và thi đấu. 

Các vận động viên điền kinh được tài trợ gồm: Nguyễn Thành Ngưng (Đà Nẵng, đi bộ), Dương Văn Thái (Nam Định, 800m, 1.500m), Nguyễn Thị Huyền (Nam Định, 400m và 400m rào), Quách Thị Lan (Thanh Hóa, 400m và 400m rào), Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội, 100m, 200m), Bùi Thị Thu Thảo (Hà Nội, nhảy xa), Lê Tú Chinh (TP Hồ Chí Minh, 100m, 200m), Vũ Thị Ly (Ninh Bình, 800m, 1.500m), Hoàng Thị Thanh (Biên phòng, marathon). 

Cả 9 vận động viên nói trên đều là những gương mặt được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng tại SEA Games lần thứ 29 tới. Trong số này, Bùi Thị Thu Thảo được kỳ vọng sẽ tranh chấp huy chương vàng tại ASIAD 2018 ở Indonesia. Còn Nguyễn Thành Ngưng, Nguyễn Thị Huyền từng giành vé tham dự Olympic 2016. 

Vận động viên Bùi Thu Thảo chia sẽ rằng cô hy vọng đây sẽ là động lực để hoàn thành mục tiêu chinh phục tấm huy chương vàng ASIAD 2018 cũng như huy chương vàng SEA Games lần thứ 29 - năm 2017. Đây cũng là bản hợp đồng tài trợ cá nhân đầu tiên cho nữ vận động viên nổi tiếng này của thể thao Hà Nội. Thời hạn hợp đồng của Li-Ning với Bùi Thu Thảo là 3 năm. 

Ngoài các vận động viên điền kinh, trong đợt này Li-Ning còn ký hợp đồng với hai tay vợt cầu lông Hà Nội là Phạm Hồng Nam và Lê Thu Huyền.

 

                                                            TheoHanoimoi

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục