Thành tích 2 tấm HCV của Lê Tú Chinh mới đây giúp Ban huấn luyện đặt niềm tin có thể thâu tóm bộ sưu tập HCV ở các cự ly 100m, 200m và tiếp sức 4x100m nữ.

 

Đội tuyển điền kinh Việt Nam dự giải Thái Lan mở rộng 2017 Ảnh: HÀ HƯNG

 Mặc dù thành tích ở giải Thái Lan mở rộng 2017 chỉ mang ý nghĩa tham khảo, đồng thời giúp Ban huấn luyện đội tuyển quốc gia có cái nhìn toàn cảnh về các tổ, nhóm trọng điểm trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 29, nhưng việc các tuyển thủ đều thi đấu ổn định đã dấy lên một niềm tin thực sự.

Việc gương mặt mới Lê Tú Chinh trẻ trung và giàu khát vọng ngày càng cải thiện tốt thông số thành tích của mình ở các đường đua 100m và 200m nữ sẽ giúp tổ cự ly ngắn nữ tìm lại những ngôi vô địch đã mất vào tay các đối thủ Thái Lan, Indonesia sau thời của nữ hoàng tốc độ Vũ Thị Hương. Chính Hương cũng đã dõi theo những bước tiến của Tú Chinh và khẳng định rằng Chinh là người thay thế hoàn hảo cho cô, đã sẵn sàng bước vào những cuộc chinh phục khu vực và châu Á.

2 tấm HCV cùng thành tích khá ấn tượng của Lê Tú Chinh (cự ly 100m với 11 giây 47) giúp Ban huấn luyện đặt niềm tin có thể thâu tóm bộ sưu tập HCV ở các cự ly 100m, 200m và tiếp sức 4x100m nữ của các cô gái Việt Nam. Tất nhiên, để tạo nên một cuộc bứt phá và gây dựng tên tuổi cho bản thân ở SEA Games 29 trên đất Malaysia vào tháng 8 tới, Tú Chinh cần duy trì được thành tích của mình. Về điểm này, HLV Nguyễn Thanh Hương khẳng định sẽ làm được và không phụ lại sự kỳ vọng của giới chuyên môn và người hâm mộ.

Dự giải điền kinh Thái Lan mở rộng 2017, đội tuyển Việt Nam cử 23 VĐV và đều là những gương mặt được giao nhiệm vụ tranh chấp huy chương tại SEA Games 29. Do nhiều đối thủ mạnh của khu vực không tham dự, vẫn đang dưỡng sức chờ cuộc tranh tài khu vực, nên các VĐV của Việt Nam giành chiến thắng khá dễ. Ngoài 2 HCV của Lê Tú Chinh, các tuyển thủ khác như Dương Văn Thái (800m, 1.500m nam), Vũ Thị Ly (800m, 1.500m nữ), Phạm Thị Huệ (10.000m nữ), Nguyễn Văn Lai (10.000m nam)... cũng giành được HCV và cho thấy họ đang có sự chuẩn bị khá nghiêm túc và tự tin trước khi lên đường sang Malaysia.

Tất nhiên, thành quả mà đội tuyển điền kinh Việt Nam có được ở giải mời quốc tế vừa qua không làm Ban huấn luyện chủ quan. Ngay khi trở về nước, các tuyển thủ tiếp tục được chia nhỏ để tập huấn tại các Trung tâm HLTTQG Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM. Tổ cự ly trung bình do HLV Hồ Thị Từ Tâm dẫn dắt sẽ có chuyến tập huấn dài ngày ở Côn Minh (Trung Quốc) thời gian tới để "vót nhọn” lại chuyên môn, bảo vệ được bộ sưu tập 4 HCV giành được ở kỳ đại hội cách đây 2 năm.

 

                                                  Theo SGGP

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục