Đối thủ Busan FC không tung ra đội hình mạnh nhất cũng như nhập cuộc với tinh thần không cao, giúp cho U22 Việt Nam dễ dàng có được chiến thắng 6-1.

Tại trận giao hữu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo (Hàn Quốc) diễn ra chiều nay (9/8), ĐT U22 Việt Nam đã có cuộc lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 6-1 trước Busan FC.

Nhập cuộc với đội hình xuất phát gồm đa số là các cầu thủ thường xuyên đá chính, U22 Việt Nam nắm quyền kiểm soát bóng khá tốt cũng như tạo được nhiều sức ép hơn bên phần sân đội bạn. Tuy nhiên, trong khi hàng công chưa mở khóa được khung thành Busan FC thì lưới của thủ môn Minh Long đã phải rung lên ở phút 10. Từ đường tạt bóng bên cánh phải, tiền đạo Lee Gunwoo của đội bạn khôn khéo di chuyển cắt mặt trung vệ U22 Việt Nam trước khi tung cú sút cận thành.

 

u22 viet nam gianh chien thang dam 6 1 truoc busan fc tren dat han hinh 1
U22 Việt Nam (áo đỏ) đấu giao hữu với Busan FC (áo xanh) và giành chiến thắng 6-1. (Ảnh: VFF)

Sau bàn thua, U22 Việt Nam bình tĩnh tổ chức lại đội hình và tiếp tục duy trì sự lấn lướt trên sân với lối chơi phối hợp nhỏ ít chạm. Sau một số cơ hội bị lỡ, đến phút 33, U22 Việt Nam mới có thể giải tỏa thế bế tắc sau pha dứt điểm bất ngờ từ ngoài vòng cấm của Văn Thanh.

Hưng phấn sau khi có được bàn thắng, chỉ 2 phút sau, lại là Văn Thanh có đường trả bóng rất thuận lợi cho Công Phượng đặt lòng từ cự ly 20m, đưa U22 Việt Nam vượt lên dẫn trước 2-1.

Trước khi hiệp 1 khép lại, chớp cơ hội từ sai lầm trong xử lý tình huống của hậu vệ đội bạn, tiền đạo trẻ Đức Chinh đoạt được bóng và chuyền vào cho Công Phượng dễ dàng hạ thủ thành Busan FC trong pha đối mặt, nâng tỷ số lên 3-1.

Sang hiệp 2, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng tiếp tục kế hoạch thử nghiệm nhân sự khi đưa ra tới 8 sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Mặc dù có nhiều xáo trộn trong sơ đồ chiến thuật và ít nhiều gặp khó khăn trong những phút đầu, nhưng U22 Việt Nam vẫn bắt nhịp trở lại khá tốt và ghi thêm 3 bàn thắng nữa. Đầu tiên là cú sút phạt kỹ thuật của Quang Hải ở phút 67, tiếp đó là pha lập công của Ti Phông ở phút 76 và cuối cùng là pha dứt điểm ấn định tỷ số 6-1 của Đức Chinh.

Như vậy, ĐT U22 Việt Nam đã khép lại chuyến tập huấn tại Hàn Quốc với 2 bài test hữu ích để kiểm nghiệm và đánh giá khả năng của từng vị trí. Ngày mai (10/8), thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ đáp chuyến bay từ Incheon sang Kuala Lumpur (Malaysia) để bước vào chiến dịch SEA Games 29.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 15/8. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có quỹ thời gian 4 ngày để bắt nhịp với điều kiện thời tiết, làm quen sân bãi trước thềm SEA Games 29./.

Theo VOV.VN

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục