Đại hội thể thao Đông – Nam Á 2017 – SEA Games 29 tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19-8. Một số nội dung sẽ diễn ra trước đó và bắn cung sẽ là một trong ba môn thi đấu sớm nhất, mang theo hy vọng về tấm Huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại giải lần này.

 

Các thành viên đội tuyển bắn cung quốc gia miệt mài tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội chuẩn bị cho SEA Games 29.

Thời gian này, đội tuyển bắn cung quốc gia đang miệt mài tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Trước khi bước vào SEA Games 29, đội tuyển đã được cọ xát với những đối thủ mạnh ở cấp độ châu lục cũng như thế giới tại ba giải đấu quốc tế là Cúp châu Á tại Thái-lan vào tháng 3 cùng hai vòng loại sơ bộ Cúp thế giới tại Trung Quốc và Mỹ vào tháng 5 và 6.

Tấm Huy chương vàng của Lộc Thị Đào ở nội dung cung một dây tại Cúp châu Á 2017 vừa qua là nguồn động viên, khích lệ to lớn cho những cố gắng, nỗ lực tập luyện của nữ vận động viên (VĐV) người Bắc Giang cũng như các thành viên đội tuyển bắn cung quốc gia. Bên cạnh đó, người hâm mộ hoàn toàn đặt niềm tin vào nội dung cung ba dây với sự góp mặt của VĐV kỳ cựu Nguyễn Tiến Cương, người từng giành Huy chương vàng ở nội dung này tại hai kỳ SEA Games 27 và 28.

Đội tuyển sẽ dự SEA Games 29 với 16 VĐV, gồm tám cung thủ thi đấu ở mỗi nội dung cung một dây và ba dây. Nhiều khó khăn hứa hẹn đang chờ đón thầy trò HLV Cáp Mạnh Tân bởi những thay đổi từ ban tổ chức của nước chủ nhà Malaysia, dù vậy, toàn đội vẫn tỏ ra rất tự tin sẽ giữ vững được thành tích như ở SEA Games 28, thậm chí có thể là tốt hơn.

"Các thành viên trong đội luôn xác định nỗ lực hết sức mình trong quá trình tập luyện để giữ vững thể lực cũng như tinh thần hướng tới những thành tích cao nhất tại kỳ SEA Games sắp tới”, VĐV Nguyễn Tiến Cương chia sẻ.

Hy vọng giành Huy chương vàng được đặt lên đôi vai của Nguyễn Tiến Cương và Lộc Thị Đào. Bên cạnh đó, những VĐV còn lại trong đội nếu thi đấu tự tin và tập trung cũng hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ bởi họ sẽ không phải chịu nhiều áp lực và có được tâm lý thoải mái khi thi đấu. Theo lịch thi đấu, nội dung cung ba dây diễn ra từ ngày 16 đến 19-8 trong khi các VĐV ở nội dung cung một dây sẽ thi đấu từ ngày 19 đến 22-8.

TheoNhanDan


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục