Chiều 16-8, trên sân Merdeka Square (Kuala Lumpur, Malaysia), vận động viên (VĐV) Châu Kiều Oanh của đội tuyển bắn cung quốc gia đã giành huy chương bạc ở nội dung cung ba dây của nữ. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tại SEA Games 29.


VĐV đội tuyển bắn cung quốc gia Châu Kiều Oanh thi đấu tại trận chung kết.

Sau khi VĐV dày dạn kinh nghiệm Nguyễn Tiến Cương thi đấu không thành công và bị loại ở vòng tứ kết nội dung cung ba dây của nam, hy vọng giành tấm huy chương đầu tiên của đoàn TTVN đặt lên vai Châu Kiều Oanh khi nữ cung thủ sinh năm 1997 đã liên tiếp tạo nên bất ngờ để lọt vào chung kết nội dung cung ba dây của nữ.

Đối thủ của Kiều Oanh tại trận đấu cuối cùng là cung thủ Sri Ranti của Indonesia. Hai VĐV đã trải qua chung kết với tổng cộng năm loạt bắn, mỗi loạt gồm ba lượt bắn. Nữ cung thủ của chúng ta giành 27 điểm ở loạt bắn đầu tiên (ba lượt đều bắn vào ô chín điểm), trong khi Sri Ranti đều thực hiện chính xác ở cả ba lượt và giành tối đa 30 điểm. Cả hai VĐV đều có được 28 điểm ở loạt bắn thứ hai, trước khi Kiều Oanh rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn hai điểm (85-87) khi xuất sắc thực hiện cú bắn trúng hồng tâm ba lượt liên tiếp.

Ở hai loạt đấu còn lại, cả hai cung thủ đều bắn rất ổn định nên cách biệt không có sự thay đổi. Chung cuộc, sau năm loạt bắn, Kiều Oanh có được 142 điểm và giành tấm Huy chương bạc, kém đối thủ người Indonesia đúng hai điểm ít hơn (144 điểm).

Tuy chỉ giành Huy chương bạc nhưng với cá nhân Châu Kiều Oanh, đó cũng là một thành tích đáng tự hào bởi đây là lần đầu tiên VĐV 20 tuổi góp mặt tại một kỳ SEA Games và mới chỉ là lần thứ hai được tham dự giải đấu quốc tế. Bên cạnh đó, tấm huy chương của Kiều Oanh sẽ là động lực để khích lệ các VĐV ở các bộ môn thể thao khác cố gắng, nỗ lực để giành thêm những vinh quang về cho Tổ quốc.

 

 

                                                 TheoNhandan

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục