(HBĐT) - Đến thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy) vào mỗi buổi chiều hay sáng sớm đều dễ cảm nhận được không khí luyện tập TDTT sôi nổi của người dân. Tiếng vỗ tay, hò reo cổ vũ của bà con khiến cho không khí tại các sân thể thao trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, mọi người đều tập trung về đây chơi bóng chuyền.


Môn bóng chuyền thu hút đông đảo người dân thị trấn Thanh Hà (Lạc Thủy) tham gia luyện tập.

Chị Hoàng Thị Thoa, khu Thống Nhất chia sẻ: Đây là môn thể thao được đông đảo người dân yêu thích. Khi chơi bóng chuyền, tôi thấy tinh thần sảng khoái, sức khỏe tốt hơn. Không những thế, sân chơi thể thao còn là nơi để mọi người được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm sống, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Từ lâu, luyện tập TD-TT là một phần không thể thiếu của người dân thị trấn Thanh Hà. Không chỉ riêng bóng chuyền mà nhiều môn thể thao khác như bóng đá, dưỡng sinh, cầu lông, đẩy gậy… cũng được nhân dân yêu thích. Nhận thấy sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình như vậy, thị trấn đã thành lập 2 CLB thể thao và vũ điệu thể thao thu hút nhiều thành phần, lứa tuổi tham dự. Bên cạnh việc rèn luyện sức khỏe, CLB còn đi thi đấu tại các giải cấp huyện và cấp tỉnh. Qua đó tạo điều kiện giao lưu gặp gỡ, học hỏi giữa các đơn vị bạn và tăng cường sự đoàn kết của nhân dân trên địa bàn.

Câu lạc bộ vũ điệu thể thao thị trấn Thanh Hà do chị Huỳnh Thị Phương làm chủ nhiệm được thành lập từ năm 2012 với 6 thành viên, hoạt động chủ yếu là nhảy đương đại để đi giao lưu giữa các đơn vị. Sau 5 năm hoạt động tích cực và hiệu quả, câu lạc bộ đã thu hút rất nhiều thành phần, lứa tuổi tham dự, hiện nay có 30 thành viên thường trực hoạt động.

 Đưa phong trào TD-TT phát triển mạnh mẽ và sâu rộng phải kể đến CLB thể thao thị trấn Thanh Hà do anh Bùi Anh Việt làm chủ nhiệm, hoạt động đa dạng ở nhiều môn thể thao và đạt được nhiều thành tích đáng nể như 2 giải vô địch bóng đá cấp huyện và nhiều giải mở rộng khác. Đây là nơi nuôi dưỡng nhiều tài năng, đóng góp cho thành tích TD-TT của huyện Lạc Thủy. Điển hình như VĐV Phạm Mạnh Trường là một trong những thanh viên chủ lực của đội tuyển bóng chuyền huyện. VĐV Lê Minh Đức tham gia vào đội tuyển bóng đá huyện, anh là thủ môn xuất sắc nhất trong giải thi đấu cấp tỉnh vừa rồi.

Đạt được những kết quả trên nhờ sự quan tâm tận tình của chính quyền. Để hoạt động của các CLB được đầy đủ hơn, mỗi năm quỹ thị trấn cấp cho mỗi CLB 2 triệu đồng. Ngoài ra, để phong trào TD-TT thật sự có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, thị trấn đã lồng ghép hoạt động TD-TT vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, "Rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Cùng với đó, thị trấn quan tâm đầu tư sân chơi thể thao tại từng khu dân cư. 6/6 khu dân cư đều có sân thể thao được đặt trước nhà văn hóa và 1 sân vận động đặt tại trung tâm thị trấn.

Ban văn hóa thị trấn đã làm tốt vai trò khi tổ chức thành công nhiều giải thể thao. Đồng chí Lê Ngọc Bản, công chức văn hóa thị trấn Thanh Hà cho biết: Năm vừa qua, chúng tôi đã phối hợp với Đoàn thanh niên thị trấn tổ chức giải bóng đá thanh niên nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tổ chức thành công giải bóng chuyền nam thị trấn năm 2016 đạt kết quả cao; phối hợp với Hội NCT thị trấn tổ chức giải bóng chuyền hơi người cao tuổi nhân kỷ niệm ngày quốc tế NCT 1/10 thành công tốt đẹp; phối hợp với các ban; ngành, đoàn thể, các khu dân cư và các đơn vị bạn đã tổ chức thi đấu giao hữu bóng chuyền, bóng đá giữa các đội như Phòng Tư pháp huyện Kim Bôi, trường THPT Thanh Hà, xã Thanh Nông, xã Phú Lão, Viettel Hòa Bình, CLB AFC xã Cố Nghĩa, CLB huyện Thạch Thất (Hà Nội); CLB bóng đá thuộc kênh truyền hình K+…Ngoài ra tham gia đầy đủ nội dung giải việt dã huyện Lạc Thủy, đem về kết quả 1 giải nhất và 2 giải ba ở các nội dung.

 

                                                                       Đồng Hương

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục