(HBĐT) - Nhiều năm liên tiếp, đội tuyển bơi huyện Tân Lạc xuất sắc giành được thứ hạng cao tại các giải đấu do tỉnh và khu vực tổ chức. Trong đó, lực lượng nòng cốt là các VĐV đến từ xã Địch Giáo. Để có được thành tích trên, chính quyền xã thường xuyên quan tâm, bồi dưỡng VĐV có năng khiếu. Qua đó tuyển chọn được những gương mặt xuất sắc đại diện cho xã tham gia thi đấu.


Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Công Khiên, cán bộ văn hóa xã Địch Giáo cho biết: "Bơi lội là môn thể thao thu hút đông người dân tham gia luyện tập vào mỗi dịp hè, đặc biệt là lứa tuổi thiếu nhi. Qua đó đã tuyển chọn, đào tạo được nhiều VĐV xuất sắc tham gia thi đấu tại các giải đấu của huyện và tỉnh tổ chức. Hiện nay, đội tuyển bơi của xã Địch Giáo vẫn duy trì tập luyện với số lượng khoảng 30 người. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ xã và các VĐV kỳ cựu, giàu kinh nghiệm như Bùi Thị Mùi, Bùi Văn Trình, Đinh Thị Lý…


Các VĐV nam trẻ xã Địch Giáo (Tõân Lạc) tham gia Giải bơi vượt sông truyền thống Cúp Truyền hình tỉnh lần thứ XXII, năm 2017.

Ngoài ra, vài năm trở lại đây đã xuất hiện nhiều tài năng trẻ, triển vọng như: Bùi Minh Sơn, Bùi Xuân Hiếu, Bùi Thị Lương, Bùi Thị Linh, Bùi Thị Nguyện… Đây là những VĐV nòng cốt của đội tuyển huyện Tân Lạc khi tham gia tại các giải đấu của tỉnh, khu vực và toàn quốc. Tháng 5/2016, tại Giải bơi trẻ - vô địch - trung cao tuổi tỉnh, đoàn Tân Lạc đã xuất sắc giành 9 HCV ở nhiều nội dung, trong đó, các VĐV của xã Địch Giáo giành được 5 HCV. Ngoài ra, tại Hội thi bơi truyền thống toàn quốc năm 2016 diễn ra tại Hòa Bình vào tháng 8, VĐV Bùi Thị Mùi đã xuất sắc giành 1 HCV, 1 HCB; VĐV Đinh Thị Lý 2 HCB. Trong tháng 5 vừa qua, tại Giải bơi vô địch các cự ly - bơi vượt sông Truyền thống Cup Truyền hình tỉnh lần thứ XXII, năm 2017, đoàn Tân Lạc đã cán đích ở vị trí cao nhất với nòng cốt là các VĐV xã Địch Giáo”.

Để đạt được thành tích cao tại mỗi giải đấu, chính quyền xã đã tập trung lực lượng trước giải khoảng 10- 15 ngày. Dưới sự hướng dẫn của một số VĐV kỳ cựu, tại mỗi buổi tập, các VĐV được rèn luyện kỹ thuật và tập các bài tập nâng cao thể lực. Bên cạnh đó, một số VĐV giàu kinh nghiệm kèm cặp các VĐV trẻ để trau dồi trình độ chuyên môn. Chị Bùi Thị Mùi, VĐV kỳ cựu của đội tuyển bơi xã Địch Giáo cho biết: "Một trong những khó khăn lớn nhất đối với các VĐV trẻ khi đi tham gia thi đấu phần lớn đều bị áp lực tâm lý. Chính vì vậy, tôi thường xuyên động viên, chia sẻ những kinh nghiệm đã tích lũy trong nhiều năm thi đấu để giúp các em giành được thành tích cao”.

Nhằm trang bị kỹ năng phòng - chống tai nạn đuối nước, đồng thời tạo nguồn VĐV trẻ kế cận cho xã tham gia tại các giải bơi, xã tổ chức từ 2- 3 lớp học bơi vào dịp nghỉ hè, thu hút gần 100 em nhỏ trên địa bàn xã tham gia luyện tập. Ngoài ra cũng tạo điều kiện cho các VĐV trẻ tham gia thi đấu tại các giải do địa phương tổ chức nhằm giao lưu, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn.

Đồng chí Bùi Văn Đình, Chủ tịch UBND xã Địch Giáo cho biết: "Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, chính quyền xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực rèn luyện TD-TT. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các môn thể thao thế mạnh của xã như bơi lội. Qua đó tìm kiếm, phát hiện VĐV có năng khiếu để đào tạo, bồi dưỡng tham gia thi đấu. Ngoài ra, xã mong muốn Nhà nước có chính sách đầu tư hệ thống cơ sở vật chất tập luyện, hỗ trợ kinh phí bồi dưỡng, động viên kịp thời các VĐV có thành tích cao. Qua đó tiếp tục khẳng định Địch Giáo là một trong những xã đứng đầu về môn thể thao bơi lội.


                                                                               Đức Anh

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục