(HBĐT) - Tối 21-8, năm vận động viên đội tuyển bơi quốc gia bước vào tranh tài ở chung kết bảy nội dung của nam và nữ, mang về cho đoàn thể thao Việt Nam thêm một Huy chương Vàng, một Huy chương Bạc và ba Huy chương Đồng.


Nguyễn Thị Ánh Viên xuất sắc mang về tấm HCV duy nhất của bơi lội Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay. Ánh Viên về nhất ở nội dung 100m bơi ngửa nữ với thành tích 1 phút 01 giây 89, bỏ xa người về nhì là Nurul Fajar (Indonesia) tới hơn hai giây, đồng thời xác lập kỷ lục mới của SEA Games tại nội dung này.

Trước đó, tại nội dung sở trường 200m bơi bướm, Ánh Viên thi đấu không thành công và chỉ về đích ở vị trí thứ tư với thành tích 2 phút 16 giây 61. Đây là kết quả khá bất ngờ và thất vọng với cá nhân Ánh Viên khi cô đang là nhà vô địch và từng phá kỷ lục SEA Games ở kỳ đại hội cách đây hai năm tại Singapore. Tuy nhiên, đoàn Việt Nam vẫn có tấm HCB tại nội dung này khi đồng đội của Ánh Viên là Lê Thị Mỹ Thảo cán đích ở vị trí thứ hai với thành tích 2 phút 14 giây 52.


                                   Ánh Viên cùng tấm HCV ở nội dung 100 m bơi ngửa nữ.

Kình ngư Việt kiều Paul Lê Nguyễn trong lần tham dự SEA Games đầu tiên đã có màn trình diễn khá tốt khi mang về hai tấm HCĐ ở các nội dung 50m bơi ngửa và 50m bơi bướm của nam. Đáng chú ý, ở nội dung 50m bơi bướm mà Paul tham gia, VĐV Josep Schooling của Singapore giành HCV và phá kỷ lục SEA Games với thành tích 23 giây 06.

Tấm HCĐ còn lại của đội tuyển bơi trong tối nay thuộc về Nguyễn Hữu Kim Sơn ở nội dung 400m bơi tự do của nam cùng thành tích 3 phút 54 giây 20. Như vậy, đoàn Việt Nam đã giành được tấm HCV thứ tám và tạm thời vươn lên đứng ở vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp huy chương tại SEA Games 29.

                                
                                                                                   Theo Nhandan

Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục