(HBĐT) - Ngày 12/9, tại Nhà thi đấu tỉnh Hòa Bình, Sở VH,TT&DL tỉnh Hòa Bình phối hợp với Tổng cục TDTT, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ủy ban Olimpic, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức khai mạc Giải bóng chuyền hơi trung – cao tuổi toàn quốc lần thứ IV năm 2017. Đến dự có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đại diện Trung ương Hội NCT Việt Nam, Vụ TTQC; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.


Lãnh đạo Vụ TTQC trao cờ đăng cai cho lãnh đạo Sở VH,TT&DL tỉnh Hòa Bình.

Tham gia giải có trên 500 vận động viên của 61 đội (28 đội nam và 33 đội nữ) của 29 đoàn đến từ 15 tỉnh, thành trên toàn quốc. Tại giải các vận động viên thi đấu tranh tài 8 bộ huy chương ở các nội dung: nam 4 nhóm tuổi (45-51, 52-58, 59-65, 66 trở lên), nữ 4 nhóm tuổi (40-46, 47-53, 54-60, 61 tuổi trở lên).

 


Các đồng chí lãnh đạo tặng cờ lưu niện cho các đoàn tham dự giải. 

Thông qua việc tổ chức giải nhằm thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước "Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi” và hưởng ứng phong trào thi đua "Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra các trận đấu vòng loại nội dung nam lứa tuổi 52-58 và 59-69, nữ lứa tuổi 54-60.

Các trận đấu trong giải được diễn ra từ ngày 12 – 17/9 tại nhà thi đấu tình Hòa Bình.


Trận thi đấu giữa đội nam Nghệ An gặp đội nam Phú Thọ.

 

 

                                                                                          Hồng Ngọc

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục