Trong ngày thi đấu thứ hai của Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2017 - AIMAG 5, các VĐV của đội tuyển cử tạ và điền kinh quốc gia mang về thêm hai tấm Huy chương Vàng (HCV), nâng tổng số HCV của đoàn Việt Nam lên con số ba.


Tại chung kết nội dung nhảy xa nam, Nguyễn Tiến Trọng đã gây bất ngờ với tấm HCV khi thi đấu xuất sắc và đạt thành tích 7m48 (hơn 3cm so với VĐV giành HCB).

Trong khi đó, Lê Tú Chinh nhẹ nhàng về nhất vòng loại cự ly 60m của nữ với thành tích 7 giây 39. Tuy nhiên, cô gái trẻ người TP Hồ Chí Minh chỉ cán đích ở vị trí thứ hai và giành HCB ở lượt chạy chung kết với thời gian 7 giây 36 (đây vẫn là kỷ lục cá nhân của Tú Chinh ở cự ly này), kém đối thủ người Kazakhstan là Zyabkina tới bốn giây.

Không lâu sau đó, Nguyễn Thị Hằng tiếp tục đem về tấm HCB thứ hai trong ngày cho điền kinh Việt Nam trong ngày tại nội dung 400 m của nữ với thành tích 54 giây 41, trong khi người về nhất là Mikhina của Kazakhstan với thời gian 53 giây 37.



VĐV Trịnh Văn Vinh rạng rỡ với tấm HCV cử tạ hạng 62 kg.

Ngày thi đấu thứ hai tại AIMAG 5 tiếp tục chứng kiến sự xuất sắc của các VĐV đội tuyển cử tạ quốc gia. Đô cử Trịnh Văn Vinh dự thi hạng 62 kg cùng ba đối thủ chính được xác định trước đến từ Trung Quốc, Triều Tiên và chủ nhà Turkmenistan. Kết thúc phần thi cử giật, lực sĩ của Việt Nam đạt 136 kg, xếp sau lần lượt là Sahetmyradov (Turkmenistan, 132 kg) và Lei Haitao (Trung Quốc, 131 kg). Văn Vinh tiếp tục thể hiện rất tốt ở phần thi cử đẩy với mức khởi điểm cao nhất là 162 kg. Chung cuộc, Trịnh Văn Vinh giành HCV với tổng cử 302 kg, hơn đối thủ người Trung Quốc giành HCB tới 14 kg.
Trong ngày thi đấu 19-9 cũng ghi nhận thêm một tấm HCB của Đào Lê Thu Trang (jujitsu - hạng 45 kg của nữ) cùng hai tấm HCĐ của Nguyễn Văn Duy (taekwondo) và Dương Thị Thanh Minh (jujitsu).
Như vậy, kết thúc ngày thi đấu thứ hai tại AIMAG 5, đoàn thể thao Việt Nam giành được ba HCV, năm HCB và sáu HCĐ, tạm thời xếp ở vị trí thứ 7 trên bảng tổng sắp huy chương.


                                                                                 Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục