(HBĐT) - Ngày 24/9, BCT Đại hội TDTT tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghệm công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp huyện, thành phố năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh _ Trưởng BTC Đại hội TDTT tỉnh chủ trì hội nghị.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng BTC chủ trì hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI năm 2018, BTC Đại hội TDTT tỉnh đã chọn huyện Tân Lạc là đơn vị tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các huyện, thành phố trong việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp. Tại Đại hội TDTT huyện Tân Lạc lần thứ VI năm 2017 có 8 môn thi, trong đó có 6 môn đã thi trước đại hội, còn lại 2 môn việt dã và điền kinh được tổ chức ngay sau lễ khai mạc Đại hội. Qua các môn thi đấu, huyện đã tuyển chọn vận động viên, thành lập đội tuyển tham gia thi đấu và phấn đấu giành thành tích cao tại Đại hội TDTT tỉnh năm 2018.

Theo đánh giá bước đầu của BTC, về phần khai mạc năm nay huyện Tân Lạc đã có nhiều đổi mới, thu hút được sự quan tâm và tham dự của các cấp lãnh đạo cà người dân trên địa bàn. Đại hội đã đảm bảo phần lễ và phần hội trang trọng với phần rước cờ, kiệu của khối đầu rồng và các tiết mục đồng diễn được trình diễn sôi động, hấp dẫn mạng đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

 Tuy nhiên, bên cạnh đó Đại hội TDTT huyện Tân Lạc lần thứ VI năm 2017 cũng cần rút kinh nghiệm một số khâu trong phần tổ chức; cần làm tốt công tác tuyên truyền và đưa thêm một số môn thể thao khác vào để tăng cường sự cọ sát và phát triển phong trào thể thao sâu rộng hơn.

 Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh _ Trưởng ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của huyện Tân Lạc, Sở VH,TT&DL đã tổ chức thành công Đại hội TDTT huyện Tân Lạc lần thứ VI năm 2017. Đồng thời nhấn mạnh: Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI năm 2018 là sự kiện văn hóa, thể thao lớn của tỉnh, tại đại hội sẽ là dịp so tài của các vận động viên xuất sắc của của các huyện, thành phố. Đây cũng là dịp để đánh giá và khẳng định vị thế, kết quả thể thao của đơn vị mình trong phong trào thể thao của tỉnh. Vì vậy, đề nghị Sở VH,TT&DL phối hợp với các huyện, thành phố rà soát lại công tác chuẩn bị cho đại hội các cấp, phấn đấu tổ chức xong trong tháng 11 tới và chuẩn bị điều kiện cho Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VI năm 2018 được thành công.


                                                                                 Hồng Ngọc


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục