(HBĐT) - Huyện Lương Sơn vừa tổ chức thành công giải Việt dã truyền thống lần thứ XXIV, năm 2017. Tham dự giải có gần 180 VĐV đến từ 24 đoàn của các xã, thị trấn và các trường THPT trên địa bàn huyện, trong đó 73 VĐV nữ và 105 VĐV nam. Với sự nỗ lực của các VĐV , BTC đã trao 24 giải nhất, nhì, ba và 12 giải khuyến khích ở các nội dung. Xã Cư Yên đã xuất sắc vươn lên đạt giải nhất toàn đoàn.


Tại giải việt dã năm nay, các VĐV thi đấu ở 4 nội dung nam chính, nam trẻ 5 km và nữ chính, nữ trẻ 3 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng với tinh thần thi đấu hết mình và sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên đã tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm để các VĐV bứt phá trên chặng đường đua về đích an toàn với thành tích cao.

Với lượt xuất phát đầu tiên của các VĐV nội dung nữ chính, nữ trẻ 3 km. Trong sự reo hò, cổ vũ nhiệt tình của khán giả, VĐV Bùi Bích Hà (xã Thành Lập) - tham gia thi nội dung nữ chính đã nỗ lực bứt phá thành công bỏ xa các VĐV khác, là người đầu tiên cán đích, tiếp theo đó là VĐV Đinh Thị Nga (xã Hợp Hòa) cũng cán đích với nội dung nữ trẻ.


Các VĐV thi đấu nội dung nữ chính, nữ trẻ 3 km.

Ngay sau phần thi của các VĐV nữ kết thúc, các VĐV nam bắt đầu xuất phát nội dung nam chính, nam trẻ 5 km. Trên cung đường đua dài 5km, với số lượng VĐV tham gia thi đông, các VĐV đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao, vượt mọi khó khăn về thời tiết, thi đấu nỗ lực, bám sát nhau trên đường và tạo bứt phá về đích trong thời gian ngắn.

Vừa lau những giọt nước mưa trên mặt, VĐV Bùi Bích Hà, xã Thành Lập chia sẻ: Đây là năm đầu tiên em tham dự giải nội dung nữ chính, với sở thích tập luyện thể thao, hàng ngày, em đều tham gia tập luyện các môn thể thao để nâng cao thể lực và có sức khỏe đảm bảo cho học tập và lao động. Với thành về nhất ở nội dung nữ chính sẽ là động lực để em quyết tâm tiếp tục tham gia thi đấu và chinh phục đường đua vào các mùa giải sau.

Theo anh Nguyễn Tiến Đông, Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Lương Sơn cho biết: Năm nay số VĐV trẻ và chất lượng VĐV cao, đồng đều hơn so với mọi năm. Trong đó, nhiều em đã được tập luyện kỹ và có sức khỏe tốt, thi đấu đạt thành tích cao, tiêu biểu như VĐV Đinh Thị Nga (xã Hợp Hòa), Nguyễn Bạch Kim (xã Cư Yên), Bùi Thị Quyên (xã Cao Răm), Hoàng Minh Bảo (xã Hợp Hòa), Ngô Thành Quang (xã Tân Thành), Bùi Bích Hà (xã Thành Lập), Đinh Thu Trang (trường THPT Lương Sơn), Bùi Minh Đức (THPT Nguyễn Trãi)…

Anh Nguyễn Nam Hải, Giám đốc Trung tâm VH-TT huyện Lương Sơn cho biết: Việt dã từ lâu được biết đến là môn thể thao thế mạnh của huyện và là đơn vị duy trì tốt việc tổ chức giải việt dã truyền thống hàng năm. Điều đó khẳng định môn việt dã nói riêng và phong trào thể thao quần chúng nói chung của huyện Lương Sơn được quan tâm phát triển mạnh, đồng đều ở tất cả các xã, thị trấn. Đặc biệt năm nay tổ chức Đại hội TDTT huyện lần thứ VIII, việt dã cũng là 1 trong 8 môn thi đấu tại đại hội năm nay, do đó, số lượng đoàn, số VĐV tham gia đông hơn và chất lượng VĐV tăng cao hơn so mọi năm. Thông qua giải, chúng tôi tuyển chọn VĐV tiêu biểu, thành lập đội tuyển tiếp tục bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật để chuẩn bị sẵn sàng thi đấu đạt thành tích cao tại giải việt dã truyền thống cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXVI được tổ chức vào cuối tháng 10 này.



Hồng Ngọc

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục