(HBĐT) - Sáng ngày 9/11, ngày thi đấu cuối cùng của Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I, tại Sân vận động tỉnh đã diễn ra thi môn kéo co nam – nữ phối hợp ở 3 hạng cân là 580kg, 540kg và 500kg.


BTC trao huy chương vàng cho đội Hòa Bình nội dung kéo co nam- nữ phối hợp 500kg.

Môn thi kéo co diễn ra từ ngày 7-9/11, có trên 200 vận động viên của 11 tỉnh thi đấu, tranh tài 9 bộ huy chương gồm: kéo co nam (3 hạng cân: 600kg, 560kg, 520kg); kéo co nữ (3 hạng cân: 560kg, 520kg, 480kg); kéo co nam – nữ phối hợp (3 hạng cân: 580kg, 540kg và 500kg).

Tại các trận thi đấu, các đội đánh giá là khá ngang tài ngang sức, với các màn tranh tài quyết liệt. Kết quả, BTC đã trao 9 giải nhất, 9 giải nhì và 18 giải ba ở các nội dung thi đấu cho các đội đạt thành tích cao. Trong đó, đoàn Hòa Bình đã xuất sắc giành được 5 HCV ở các nội dung: đội nam 600kg, đội nam 520 kg, đội nữ 560kg, đội nữ 520kg, đội nam – nữ phối hợp 500kg; kế đến là đoàn Sơn La đạt 2 HCV ở nội dung nam – nữ phối hợp 580kg và nam - nữ phối hợp 540kg; đội Lào Cai đạt 1 HCV nội dung đội nữ 480kg; đội Thái Nguyên đạt 1 HCV nội dung đội nam 560kg.

Trước đó, chiều 8/11 đã diễn ra trận thi đấu chung kết môn bóng đá giữa đội Hòa Bình và Sơn La. Với đội hình mạnh, có lối chơi đồng đội và kỹ thuật cao, xử lý bóng tốt, đội Sơn La đã chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà Hòa Bình 4-0. Như vậy, kết thúc môn bóng đá đội Sơn La đã đạt giải nhất, về nhì là đội Hòa Bình và ba là đội Điện Biên.


Trận chung kết giữa đội Hòa Bình gặp đội Sơn La.

Như vậy, sau 6 ngày các trận thi đấu trong Hội thi đã diễn ra thành công tốt đẹp. 51 bộ huy chương của 8 môn: bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, việt dã, tung còn, bắn nỏ, tu lu đã được trao cho những vận động viên xuất sắc của các đội về tham gia Hội thi.


                                                                                                    Hồng Ngọc

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục