(HBĐT) - Ngày 12/11, tại sân vận động huyện Lương Sơn, UBND huyện Lương Sơn tổ chức khai mạc Đại Hội thể dục thể thao huyện Lương Sơn năm 2017. Đến dự có các đồng chí:Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Ngọc Lâm, Giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao và du lịch cùng lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh và huyện.


Đại hội lần này có 1.823 vận động viên tham gia với 8 môn thi đấu đến từ các xã, thị trấn trong huyện. Để tiến tới đại hội thể dục thể thao toàn huyện 20 xã thị trấn đã tổ chức đại hội với 4.281 vận động viên tham gia. Đại hội TDTT của huyện Lương Sơn là động lực thúc đẩy việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Thông qua đại hội nhằm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của huyện chuẩn bị thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ 6 năm 2018. Tham gia lễ khai mạc có 31 đoàn, khối thuộc các cơ quan, xã… với các nghi thức rước cờ, ảnh Bác Hồ, diễu hành biểu dương lực lượng, đồng diễn. Sau lễ Khai mạc các đoàn tham gia thi đấu 3/8 môn còn lại của Đại hội.


Các đoàn khối tham gia lễ diễu hành biểu dương biểu dương lực lượng.



Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng ảnh Bác Hồ tập thể dục cho đại hội.



Đồng chí Bùi Văn Dậu, Bí thư huyện ủy Lương Sơn tặng cờ lưu niệm cho các đoàn.

Kết quả đại hội như sau, giải toàn đoàn: giải nhất xã Hợp Hòa với 9 Huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 6 huy chương đồng; giải nhì thị trấn Lương Sơn 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 6 huy chương đồng; giải ba xã Cao Răm 7 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Giải cá nhân, Giải nhất chạy 100m nam là Bùi Minh Dương xã Lâm Sơn, giải nhất 100m nữ: Nguyễn Thị Linh Na xã Hợp Châu; giải nhất chạy 400 m nam: Nguyễn Viết Sáng xã Hòa Sơn, giải nhất chạy 400 m nữ là Đinh Hồng Thắm xã Cao Răm. Giải nhất chạy 800m nữ là Quách Mai Thương xã Tân Thành, giải nhất chạy 1500m nam là Hoàng Văn Sao xã Cao Răm, giải nhất môn cử tạ nam: Đỗ Văn Toàn xã Cư Yên, giải nhất môn cử tạ nữ Nguyễn Thị Linh Na xã Hợp Châu, giải nhất môn nhảy xa nam là Nguyễn Văn Lộc xã Hợp Châu.


Việt Lâm

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục