Các cầu thủ Italia đã sụp đổ sau 90 phút không thể thắng Thụy Điển trên sân nhà trận lượt về play-off tranh vé dự World Cup 2018. Thua 0-1 sau hai lượt đấu, Italia chính thức bị loại và sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới vắng mặt đội quân Thiên thanh lừng danh bấy lâu nay.


Không xuất sắc, không may mắn, Italia đã thua 0-1 trên sân Thụy Điển trận lượt đi play-off. Dự cảm về khả năng đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới sẽ lâm nguy đã trở thành hiện thực khi thầy trò HLV P. Ventura đã bất lực trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật và tập trung của Thụy Điển, để rời sân với kết quả 0-0 đầy thất vọng, đồng nghĩa với việc họ phải vắng mặt ở sân chơi từng làm nên tên tuổi Italia lừng lẫy.

Mặc dù hiểu rõ nhiệm vụ "thắng hoặc là chết” nhưng một Italia thiếu vắng những ngôi sao tầm cỡ thế giới, đã chơi khá nhạt nhòa trước các cầu thủ Thụy Điển. Suốt trong hiệp một, các cầu thủ Italia chỉ một lần dứt điểm chính xác nhưng không nguy hiểm. Mọi con đường dẫn tới khung thành thủ môn R. Olsen đều được bịt kín.


Vẻ thất vọng của A. Florenzi (áo xanh, Italia) sau khi trận đấu kết thúc.

Thay đủ ba cầu thủ trên hàng công trong hiệp hai và chơi có phần khởi sắc hơn trong hiệp hai, nhưng Italia vẫn không thể một lần được ăn mừng bàn thắng. Tất cả chỉ là vài cơ hội không rõ ràng. Các cầu thủ Italia rời sân trong nỗi thất vọng tràn trề, thậm chí thủ môn G. Buffon bật khóc bởi anh sẽ không còn cơ hội để khoác áo Thiên thanh ở sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới nữa.

World Cup 2018, giới hâm mộ có lẽ sẽ tiếc và nhớ đến một tên tuổi lớn của bóng đá thế giới, nhưng quả thật với những gì đã thể hiện trong gần hai năm qua, đội tuyển Italia cũng như đội tuyển Hà Lan hôm nay chỉ còn là cái bóng của chính họ mà thôi.


Theo Nhandan

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục