Theo kết quả bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2018 được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố mới đây, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn cùng ba đối thủ rất mạnh của châu lục là Nhật Bản, Australia và Hàn Quốc.


Theo đó, tám đội bóng dự vòng chung kết Asian Cup 2018 tại Jordan được chia thành hai bảng A và B. Những lá thăm đã đưa bốn đội tuyển Trung Quốc, Thái-lan, Philippines và chủ nhà Jordan nằm cùng bảng A. Trung Quốc với tám lần lên ngôi tại giải đấu này cùng đội tuyển "xứ sở Chùa Vàng” Thái-lan – từng giành vé dự World Cup 2015 là hai cái tên được đánh giá cao nhất tại bảng đấu này.

Trong khi đó tại bảng B, Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông – Nam Á, bên cạnh đương kim vô địch Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Việt Nam hiện đang đứng ở vị trí thứ 31, trong khi Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc lần lượt xếp thứ 6, 8 và 15 thế giới.



Việt Nam khó gây bất ngờ khi rơi vào bảng gồm nhiều đối thủ mạnh.

Tại trận chung kết năm 2014 diễn ra tại Việt Nam, các cô gái tới từ Đông Á Nhật Bản vượt qua đội tuyển Australia với tỷ số tối thiểu 1-0 để lên ngôi vô địch. Trong khi đó, Hàn Quốc và Việt Nam là hai đội bóng duy nhất vượt qua vòng loại vừa qua với thành tích bất bại (thầy trò HLV Mai Đức Chung xuất sắc có được bốn chiến thắng sau bốn trận vòng loại còn Hàn Quốc không để thua bất kỳ trận đấu quốc tế nào trong năm 2017).

Vòng chung kết Asian Cup sẽ chính thức diễn ra vào tháng 4-2018 tại Jordan. Theo kế hoạch, nhằm chuẩn bị tốt cho giải đấu lớn nhất châu lục (đồng thời đóng vai trò là vòng loại của World Cup), thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ sớm hội quân vào đầu tháng 1 tới, tiếp đó là đợt tập huấn nước ngoài sau Tết Nguyên Đán 2018. Mục tiêu mà toàn đội hướng đến tại giải đấu trên đất Jordan là lọt vào nhóm năm đội có thành tích tốt nhất, qua đó có cơ hội giành vé dự World Cup 2019 tại Pháp.


Theo Nhandan

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục