Ngày 12-12, tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải futsal châu Á 2018. Theo đó, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A với Malaysia, Bahrain và chủ nhà Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).


Ban tổ chức đã bốc thăm để chia 16 đội vượt qua vòng loại Giải futsal châu Á 2018 thành bốn bảng A, B, C, D. Trước đó, nhiều chuyên gia lo ngại rằng Việt Nam có thể sớm phải đụng độ kình địch Thái-lan hoặc tệ hơn là đương kim vô địch Iran hay đội á quân Uzbekistan ngay từ vòng bảng. Nhưng cuối cùng những lá thăm may rủi đã đưa thầy trò HLV Miguel Rodrigo nằm cùng bảng với ba đối thủ không quá mạnh ở giải đấu tới là Malaysia, Bahrain và chủ nhà Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Dù được đánh giá là tương đối may mắn khi không phải gặp những đối thủ thuộc top đầu châu lục ngay ở vòng bảng nhưng đội tuyển Việt Nam cũng không vì thế mà lơ là, đánh mất sự tập trung ở ba trận đấu tới. Chủ nhà Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) với lợi thế sân nhà chắc chắn sẽ thi đấu hết sức, trong khi người hâm mộ Việt Nam chưa thể quên thất bại "khó nuốt” 1-5 trước Malaysia tại Giải vô địch futsal Đông – Nam Á vừa qua. Còn với Bahrain, thầy trò HLV Miguel Rodrigo chưa có nhiều cơ hội được thi đấu trực tiếp với đội bóng tới từ quốc gia nhỏ thứ ba châu Á này, tuy nhiên với thể hình cùng nền tảng thể lực nhỉnh hơn chúng ta, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam sẽ cần chuẩn bị kỹ về chiến thuật nếu muốn giành kết quả tích cực ở lần chạm trán tới.



Việt Nam rơi vào bảng đấu không quá khó tại Giải futsal châu Á 2018.

Ở các bảng đấu còn lại, Nhật Bản nằm cùng bảng B với Hàn Quốc, Tajikistan và Uzbekistan. Trong khi đó, bảng C sẽ có sự góp mặt của đương kim vô địch Iran cùng ba đội tuyển Iraq, Trung Quốc và Myanmar. "Ông trùm” của futsal Đông – Nam Á Thái-lan nằm ở bảng D với CH Kyrgyzstan, Lebanon và Jordan.

Theo nhận định của giới chuyên môn, Iran, Nhật Bản và Thái-lan là ba đội tuyển được đánh giá rất cao ở giải lần này. Nhật Bản ghi dấu ấn với ba lần đăng quang tại Giải futsal châu Á (vào các năm 2006, 2012 và 2014), trong khi thành tích của đương kim vô địch Iran thậm chí còn ấn tượng hơn với tổng cộng 11 lần lên ngôi trong lịch sử giải đấu. Về phần đại diện tới từ Đông – Nam Á Thái-lan, từ lâu đã "thống trị” bộ môn futsal trong khu vực, mới đây nhất là chức vô địch vào tháng 11 vừa qua tại Việt Nam. Ngoài ra, đội tuyển "xứ Chùa Vàng” còn từng hai lần về nhì ở Giải futsal châu Á vào các năm 2008 và 2012.

Vòng chung kết Giải futsal châu Á 2018 diễn ra từ ngày 1 đến 11-2-2018 tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Bốn đội bóng giành chiến thắng ở vòng tám đội mạnh nhất sẽ tiếp tục thi đấu bán kết và chung kết.


Theo Nhandan

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục