Đại kiện tướng nữ người Huế giành 6,5 điểm qua chín ván, chỉ kém một điểm so với nhà vô địch bảng nam Mở rộng.


Kim Phụng (phải) thắng ba nam Đại kiện tướng và vô địch đơn nữ London Chess Classic. Ảnh: NVCC.

- Cảm giác của Võ Thị Kim Phụng lúc này thế nào, sau khi trở thành kỳ thủ nữ có thành tích tốt nhất ở London Chess Classic (FIDE Mở rộng)?

- Thật sự tôi rất vui sướng và cảm thấy tự hào, vì bản thân đã làm được hơn những gì mà mình mong đợi.

- Người hâm mộ chú ý đặc biệt đến ba chiến thắng trước nam Đại kiện tướng (GM) Daniel Gormally (2.477), Tamas Fodor (2.496) và Jules Moussard (2.576). Ván nào khiến Kim Phụng hài lòng hơn cả?

- Đó là ván sáu gặp Đại kiện tướng Fodor (Hungary). Thật ra ở ván này đối thủ chọn phương án không nằm trong sự chuẩn bị của tôi khi thống kê các biến của anh ta. Nhưng thật may là phương án này tôi đã chuẩn bị để đánh với Đại kiện tướng Ju Wenjun và Đại kiện tướng Tan Zhongji ở giải tại Trung Quốc hồi đầu tháng 11. Nên khi nhập cuộc tôi vẫn rất tự tin. Đối phương đã có nước đi sai lầm khi chơi 12…Bf5 và tôi đã tận dụng ngay cơ hội để biến từ ưu thế nhỏ sang ưu thế lớn và sau đó giành chiến thắng sớm.


Thế cờ sau 12...Bf5. Fodor đang tập trung tấn công mã trắng ở c3. Nhưng nước đi tượng sai lầm của Đen giúp Kim Phụng phản công trên đường chéo b1-h7. Đen đầu hàng chỉ sau 27 nước cờ.

 

- Kim Phụng cảm thấy thế nào khi ván cuối để thua Đại kiện tướng Sebastien Maze (2.614)?

- Đúng là có chút tiếc nuối, nhưng không nhiều. Bởi tôi có cơ hội khá lớn để đạt chuẩn Đại kiện tướng (chỉ cần hòa). Tôi đã rất tập trung, cố gắng với tâm niệm là không phải khi nào cũng có cơ hội để giành chuẩn Đại kiện tướng lớn như đợt này.

Ở ván này, do chiến lược cũng như kế hoạch không rõ ràng nên tôi đi một loạt các nước yếu dần. Hơn nữa, đối phương cũng tận dụng được cơ hội và đi khá chuẩn xác. Tôi đã cố gắng cầm cự để đưa về thế trận hòa nhưng bất thành và chấp nhận thua cuộc.

- Năm nay Kim Phụng thi đấu thành công khi vô địch bốn giải mạnh (Châu Á – Thái Bình Dương, vô địch châu Á, Đấu thủ mạnh toàn quốc và London Chess Classic). Giải đấu nào Kim Phụng ấn tượng nhất và vì sao?

- Năm nay đúng là may mắn và thành công nhất đối với tôi. Tôi ấn tượng nhất là giải đấu London Chess Classic (FIDE Mở rộng). Vì mục tiêu chính khi tham dự giải là phấn đấu đạt Elo 2.400. Nhưng sau đó tôi đã đạt thêm một số thành tích nhất định và vượt qua mong đợi. Về chuyên môn, giải này cũng mạnh hơn so với giải vô địch châu Á, càng giúp tôi hài lòng vì hoàn thành các mục tiêu của giải.

- Mục tiêu lớn nhất của Kim Phụng năm 2018 là gì?

- Đó là duy trì Elo trên 2.400, kiếm chuẩn Kiện tướng quốc tế (IM) cuối cùng, và cố gắng trau dồi thêm kiến thức chuyên môn.

- Theo Kim Phụng, kỳ thủ nữ có thuận lợi và khó khăn như thế nào để phát triển sự nghiệp, so với đồng nghiệp nam?

- Ở các giải quốc tế, tiền thưởng của nam lúc nào cũng lớn hơn nhiều so với nữ, có khi gấp hơn 10 lần. Thực tế, nếu so sánh trong thể thao, nam luôn nhận được sự quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữ. Ở cờ vua cũng vậy. Kỳ thủ nam có phần suy nghĩ nhanh, đánh chuẩn xác, kiến thức cũng phong phú và đa dạng hơn nhiều so với các đồng nghiệp nữ. Các kỳ thủ nữ muốn được phát triển hơn nữa phải cần sự hỗ trợ cũng như tư vấn của các chuyên gia, hoặc cao thủ nam.

Võ Thị Kim Phụng sinh năm 1993 ở Thừa Thiên Huế, nhưng đang đầu quân cho đội Bắc Giang. Cô là Đại kiện tướng nữ (WGM), danh hiệu được cho là đứng sau Kiện tướng quốc tế và Đại kiện tướng. Thành tích tại London Chess Classic giúp Kim Phụng có thêm 45 Elo và một chuẩn Kiện tướng quốc tế. Elo của Kim Phụng hiện là 2.425, giúp cô vượt qua Hoàng Thị Bảo Trâm (2.410) để trở thành kỳ thủ nữ số một Việt Nam. Kim Phụng có thể lọt Top 50 nữ thế giới ở bảng điểm công bố vào ngày 1/1/2018. So với đồng nghiệp nam, Kim Phụng đã chen chân vào Top 10 Việt Nam.

 

                                                      TheoVnexpress

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục