Sau trận thua bẽ bàng trong ngày ra quân trước Malaysia, thầy trò HLV Miguel Rodrigo bước vào lượt trận thứ 2 bảng A vòng chung kết futsal châu Á 2018 gặp Bahrain ngày 3-2 với mục tiêu duy nhất là giành trọn ba điểm để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng. Quyết tâm cao độ của các cầu thủ Việt Nam được đền đáp với chiến thắng vất vả 2-1 trước đội bóng vùng Vịnh.


Lường trước sức mạnh của đội tuyển Bahrain, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã chủ động cho các cầu thủ chơi chắc chắn bên phần sân nhà với nhịp độ chậm rãi, hạn chế tối đa những đường lên bóng tốc độ của đối phương. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Bahrain cũng rơi vào tình thế "khát điểm” sau trận hòa ngày ra quân nên cũng chơi lùi sâu để bảo đảm an toàn cho cầu môn đội nhà.

Bahrain trong hiệp 1 có hai pha bóng đáng chú ý của đội trưởng Mohamed Al Sandi và Ali Saleh, tuy nhiên thủ thành Đình Thuận đều chơi tập trung ở cả hai tình huống đó để giữ sạch lưới. Về phía Việt Nam, sau một vài pha tấn công không hiệu quả thời điểm đầu trận, các học trò của HLV Miguel Rodrigo lại liên tiếp có được hai bàn thắng khi hiệp 1 gần trôi về những phút cuối.


Việt Nam đang có ba điểm sau hai vòng đầu tiên tại bảng A.

Phút 18, Đắc Huy dứt điểm chéo góc hiểm hóc sau đường chuyền bên cánh trái của đồng đội để mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Chưa đầy hai phút sau, Trọng Luân nhân đôi cách biệt cho đội bóng Đông – Nam Á bằng cú sút cận thành đầy uy lực, bóng đi qua hai chân thủ môn Sayed Mohamed và đi vào lưới. 2-0 nghiêng về Việt Nam cũng là tỷ số sau khi hiệp 1 khép lại.

Hiệp 2 mở đầu với cú dứt điểm của Adel Marzooq nhưng Văn Tiến có mặt kịp thời để giải nguy cho đội nhà. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Bahrain có được bàn gỡ ở phút 29 khi pha sút bóng từ ngoài vòng cấm của đội trưởng Bahrain Radhi Alsandi vô tình chạm chân cầu thủ phòng ngự bên phía Việt Nam và đổi hướng, làm bó tay thủ môn Đình Thuận. Những phút còn lại chứng kiến thêm một vài pha lên bóng nguy hiểm của Bahrain cũng như Việt Nam, tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi. Đội tuyển Việt Nam thậm chí còn bỏ lỡ một quả penalty rất đáng tiếc khi trận đấu còn hơn bốn phút. 2-1 nghiêng về Việt Nam là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Thắng lợi kịch tính này giúp thầy trò HLV Miguel Rodrigo có được ba điểm sau hai vòng đấu, tạm thời xếp thứ 3 sau Malaysia, đội vừa để thua 4-5 trước chủ nhà Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt trận này.


Theo Nhandan

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục