Trong ngày thi đấu cuối cùng của giải (4-2), BTC đã tìm được những chủ nhân mới của chức vô địch đơn nam và đơn nữ.


Nguyễn Anh Tú đã có ngôi vô địch giải Đỉnh cao Việt Nam lần 2-2018. ẢNH:QK

Tại ngày tranh tài 4-2 tại giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam lần 2-2018 ở NTĐ Hoàng Mai (Hà Nội), 2 tay vợt Nguyễn Anh Tú (Hà Nội TT&T) và Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) góp mặt ở chung kết.

Đúng dự đoán của giới chuyên môn, Nguyễn Anh Tú đang có phong độ ổn định nên được đánh giá cao có khả năng chiếm ưu thế trước khi trận chung kết tranh tài. Thực tế diễn ra trên sân đã thể hiện như vậy, Anh Tú và Đức Tuân không lạ gì nhau khi là đồng đội cùng dự SEA Games 29-2017 nên đã chơi khá giằng co. Tuy nhiên, Anh Tú vẫn vượt lên để có chiến thắng 4-2 chung cuộc đoạt ngôi vô địch và phần thưởng 60 triệu đồng.

Năm thứ 2 liên tiếp tại giải đấu, Nguyễn Đức Tuân đã lọt vào chung kết nhưng tiếc cho tay vợt của bóng bàn Hải Dương chưa cụ thể hóa bằng ngôi vô địch. Ở giải năm nay, tay vợt đã đoạt vô địch ở lần đầu giải đấu là Lê Tiến Đạt đã bị loại sau lượt tứ kết do thua Vũ Quang Hiền (Hải Dương).

Tại giải nữ, Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM) và Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) đã chơi xuất sắc để lọt vào chung kết. Không gặp bất kỳ áp lực nào, Mai Hoàng Mỹ Trang đã thắng dễ Nguyễn Thị Nga 4-0 để đoạt chức vô địch. Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang cũng nhận phần thưởng 60 triệu đồng cho kết quả này.

Kết thúc giải, đại diện BTC giải, ông Đinh Quang Linh cho biết "chúng tôi thật hạnh phúc khi nhiều khán giả đã tới cổ vũ động viên các tay vợt thi đấu. Năm nay, việc bán kết nam, nữ đều có tay vợt đã quen thuộc với khán giả góp mặt cho thấy VĐV giữ được phong độ ổn định. Chúng tôi hy vọng, các mùa giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam những năm sau tiếp tục là sân chơi đỉnh cao giúp nhiều tay vợt tốt nhất tham dự”.

Giải bóng bàn Đỉnh cao Việt Nam lần 2-2018 có 32 tay vợt góp mặt (16 nam, 16 nữ). Năm nay, nội dung nữ lần đầu được đưa vào thi đấu.

 

                          Theo SGGP

Các tin khác


Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xác định 2 trận bán kết UEFA Champions League 2023 - 2024

Vòng bán kết UEFA Champions League 2023 - 2024 đã xác định được hai cặp đấu giữa Dortmund gặp Paris Saint Germain và Real Madrid đối đầu Bayern Munich.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục