Đánh bại võ sĩ người Canada với điểm số sít sao 8-7 ở trận chung kết hạng cân dưới 49kg nữ, võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân bảo vệ thành công ngôi vô địch trẻ thế giới đang diễn ra tại Tunisia.


Nữ võ sĩ Hồ Thị Kim Ngân trên bục nhân HCV trẻ thế giới năm 2018.

Sáng 11-4, taekwondo Việt Nam đón thêm tin vui khi nữ võ sĩ tài năng Hồ Thị Kim Ngân bảo vệ thành công ngôi vô địch hạng cân dưới 49kg tại giải trẻ thế giới 2018. Sự kiện đáng mừng này xảy ra chỉ ít ngày sau khi chính Kim Ngân giành được tấm vé qu1y giá tham dự Olympic trẻ 2018 vào tháng 10 ở Argentina.

Cuộc hành trình bảo vệ danh hiệu của nữ võ sĩ số 1 làng taekwondo Việt Nam tưởng chừng suôn sẻ, sau khi cô đánh bại tuyệt đối Lama Ayasha (Nepal) ở trận ra quân. Kim Ngân sau đó cũng dễ dàng vượt qua Fariah Rafaela (Bồ Đào Nha) ở điểm số 22-0 và Pirseyidova Sevda (Azerbaijan) ở điểm số 20-0.

Thế nhưng ở trận tứ kết gặp võ sĩ người Aruba là Petrocchi Chiara, Kim Ngân phải khá chật vật mới giành được chiến thắng 23-20. Sự khó khăn càng lên cao khi Kim Ngân bước vào trận bán kết gặp Goebel Laura (Đức), nhưng cô gái vàng của taekwondo Việt Nam vẫn ra đòn chính xác, kiểm soát được tình hình và thắng ở điểm số 10-6 đầy thuyết phục.

Bước vào trận chung kết gặp Kafada Josipa (Canada), màn đọ trí và đấu sức giữa võ sĩ Việt Nam với đối thủ được đẩy lên cao trào, để rồi rốt cuộc Kim Ngân giành chiến thắng sít sao 8-7, bảo vệ thành công ngôi vô địch trẻ thế giới của mình.

 

                                   TheoSGGP

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục