Sau khi trở về từ Giải bóng đá quốc tế Suwon JS Cup 2018 tại Hàn Quốc với những kết quả khá tích cực, các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ trở về CLB chủ quản để tiếp tục tập luyện trước khi chính thức tập trung trở lại vào ngày 15-5 nhằm chuẩn bị cho những giải đấu lớn sắp tới và xa hơn là U20 World Cup 2019.



Đội tuyển vừa trải qua giải giao hữu quốc tế bổ ích tại Hàn Quốc.

Tại Giải bóng đá quốc tế Suwon JS Cup 2018 vừa qua, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn trải qua ba trận đấu bổ ích cùng những đội tuyển trẻ hàng đầu và có đẳng cấp cao hơn nhiều tới từ nhiều nền bóng đá khác nhau là Mexico, Ma-rốc và Hàn Quốc. Kết quả thu được rất khả quan khi các cầu thủ trẻ của Việt Nam chỉ để thua U19 Mexico trong trận ra quân và sau đó đã thi đấu nỗ lực để khép lại giải đấu với hai trận hòa với U19 Ma-rốc và U19 Hàn Quốc.

Nhận thấy những cố gắng và tiến bộ đáng ghi nhận của đội tuyển thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã trao đổi với ban huấn luyện để có những kế hoạch chi tiết nhằm chuẩn bị cho những giải đấu lớn còn lại trong năm 2018 là vòng chung kết U19 Đông – Nam Á vào đầu tháng 7 và vòng chung kết U19 châu Á vào cuối tháng 10 (đều được tổ chức tại Indonesia).

Theo đó, toàn đội sẽ chính thức hội quân vào ngày 15-5 tới và sẽ có quãng thời gian hai tuần để rèn luyện và nâng cao kỹ - chiến thuật trước thềm vòng chung kết U19 Đông – Nam Á diễn ra từ ngày 1 đến 14-7. Trong giai đoạn chuẩn bị này, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu ba trận giao hữu tại Quảng Châu (Trung Quốc). Ở giải đấu trên đất Indonesia, U19 Việt Nam nằm cùng bảng A với đương kim vô địch Thái-lan, Singapore, Lào, Philippines và chủ nhà Indonesia; trong khi bảng B có sự góp mặt của Campuchia, Myanmar, Đông Timor, Malaysia và Brunei.

Sau khi vòng chung kết U19 Đông – Nam Á khép lại, đội tuyển sẽ có khoảng thời gian một tháng tập trung lần thứ ba trong năm để chuẩn bị cho vòng chung kết U19 châu Á. Đây là giai đoạn có tính chất quan trọng và đòi hỏi yêu cầu cao về chuyên môn nên lãnh đạo VFF đã quyết định tăng cường đầu tư hai chuyến tập huấn nước ngoài, trong đó có chuyến tập huấn và thi đấu tại Anh vào khoảng giữa tháng 9. Sau đó, đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục di chuyển về Nhật Bản để tập huấn vào đầu tháng 10 trước khi quay lại Indonesia dự vòng chung kết U19 châu Á 2018 diễn ra từ ngày 18-10 đến 4-11.

Tại vòng chung kết U19 châu Á, U19 Việt Nam được xếp ở nhóm hạt giống số 1 với chủ nhà Indonesia, Nhật Bản và A-rập Xê-út. 16 đội bóng sẽ được chia thành bốn bảng A, B, C và D. HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các học trò đang rất hy vọng sẽ thi đấu tốt để lọt vào tới vòng bán kết, qua đó giành tấm vé trực tiếp tới U20 World Cup 2019 giống như kỳ tích mà lứa đàn anh đã làm được vào năm 2017.


Theo Nhandan

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục