(HBĐT) - Ngày 9/7, ngày thi đấu của cùng của giải xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2018, tiếp tục diễn ra các nội dung cá nhân băng đồng Olympic và đồng đội nữ lứa tuổi 16 và 17-18 tuổi; nội dung cá nhân băng đồng Olympic và đồng đội nam lứa tuổi 16 và 17-18 tuổi.


BTC trao huy chương nội dung đồng đội tiếp sức băng đồng nữ lứa tuổi 16. 

Trong ngày thi đấu hôm nay, các cua rơ tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh, sức khỏe, như nhanh nhạy trong phán đoàn và xử lý trên đường đua khi tiếp tục mang về cho đội mình những tấm huy chương. Trong đó, đội Hòa Bình đã tiếp tục mang về thêm 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, nâng tổng số huy chương đạt được là 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 3 huy chương đồng.

Kết thúc ngày thi cuối cùng, đội An Giang đã mang về thêm 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; đội Hòa Bình đã mang về thêm 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; đội Quân đội có thêm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng; đội Sơn La có thêm 1 huy chương vàng; đội Đồng Tháp có 1 huy chương vàng; đội Vĩnh Phúc có 1 huy chương bạc; đội Thanh Hóa có 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; đội Lào Cai có 1 huy chương bạc và đội Hà Nội có 1 huy chương đồng.

Như vậy, kết thúc Giải vô địch xe đạp đường trường trẻ toàn quốc và xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2018, đội Bình Dương đứng đầu với tổng số huy chương đạt được là 10 huy chương vàng, 12 huy chương bạc, 9 huy chương đồng, kế tiếp là đội Đồng Tháp 10 huy chương vàng, 9 huy chương bạc 8 huy chương đồng và đội TP.Hồ chí Minh có 10 huy chương vàng, 9 huy chương bạc, 6 huy chương đồng; đội Quân đội có 7 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; An Giang đã giành được 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng; đội Hòa Bình giành được 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; đội Vĩnh Long : 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 8 huy chương đồng; đội Sơn La: 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng; đội Vĩnh Phúc: 2 huy chương bạc, 1 huy chương đồng; đội Thanh Hóa: 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; đội Cần Thơ: 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng; đội Lào Cai: 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng và đội Hà Nội: 1 huy chương đồng.

 

                                                                                     Hồng Ngọc

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục