Chiều 18-9, đội tuyển bóng đá U16 Việt Nam chính thức lên đường sang Malaysia dự Vòng chung kết U16 châu Á 2018. Mục tiêu của thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tại giải đấu này là ít nhất vượt qua vòng bảng và xa hơn là giành tấm vé dự FIFA U17 World Cup 2019.


Với thành phần gồm nhiều cầu thủ từng cùng HLV Vũ Hồng Việt vô địch Giải U15 Đông - Nam Á 2017, tuyển U16 Việt Nam hy vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại giải châu Á tới đây.

Theo kết quả bốc thăm của ban tổ chức, đội tuyển U16 Việt Nam sẽ nằm cùng bảng C với ba đội tuyển Ấn Độ, Iran và Indonesia. Trong đó, U16 Iran được ban huấn luyện đội tuyển đánh giá rất cao với chất lượng đội hình vượt trội, còn lại U16 Ấn Độ và U16 Indonesia có thể coi là đối thủ vừa tầm với Việt Nam.

HLV Vũ Hồng Việt đã xác định rõ với toàn đội rằng trận gặp U16 Indonesia vào ngày 24-9 tới sẽ là cuộc so tài quan trọng nhất và cần phải thắng nếu U16 Việt Nam muốn vượt qua vòng bảng. Còn với Iran, thắng lợi 4-1 của Olympic Việt Nam tại Asiad 17 được tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc) cách đây bốn năm sẽ là động lực không nhỏ giúp các cầu thủ trẻ nước nhà quyết tâm làm nên kỳ tích trước đối thủ "sừng sỏ” của châu Á này.

Để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất trong năm, các cầu thủ U16 Việt Nam đã được VFF tạo nhiều điều kiện thuận lợi, trong đó đáng chú ý là toàn đội vừa trải qua chuyến tập huấn 10 ngày rất hữu ích tại Nhật Bản. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đã có cơ hội cọ xát và làm quen với áp lực thi đấu khi phải đối đầu với các đội bóng có kinh nghiệm và trình độ ở đẳng cấp cao hơn (thua 1-4 trước U18 Naebashi Ikuhei, hòa 0-0 với U18 Fucushima và thất bại 0-3 trước U18 Shimizu S-Pulse). Thể lực được cải thiện, tâm lý vững vàng hơn và sự tự tin dần tăng là những tiến bộ thấy rõ nơi các cầu thủ sau đợt tập huấn này. Ban huấn luyện đang rất hy vọng các cầu thủ sẽ giữ vững được tinh thần này để bước vào giải đấu tầm cỡ châu lục tới đây.

Theo lịch thi đấu, U16 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U16 Ấn Độ vào ngày 21-9, sau đó là U16 Indonesia và U16 Iran lần lượt vào hai ngày 24 và 27-9. Hai đội kết thúc vòng bảng với vị trí dẫn đầu sẽ lọt vào vòng tứ kết. Sẽ là niềm vui lớn nếu U16 Việt Nam có thể tiếp tục vượt qua vòng tám đội mạnh nhất để tiến vào bán kết - đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp dự FIFA U17 World Cup 2019 được tổ chức tại Peru vào tháng 10 năm sau.

Lịch thi đấu cụ thể của U16 Việt Nam tại bảng C Vòng chung kết châu Á 2018:

 

       TheoNhandan

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục