Ít lâu sau một kỳ Asiad 2018 không thành công như mong muốn, VĐV Lê Thanh Tùng đã tìm lại cảm hứng thi đấu ấn tượng của mình khi giành tấm HCB nội dung nhảy chống nam ở Cúp TDDC thế giới vừa kết thúc tại Hungary.


VĐV Lê Thanh Tùng (trái) đoạt HCB tại Cúp thế giới 2018.

Dẫn đầu vòng loại với điểm số không quá cao (chỉ đạt mức 14,550 điểm) ở nội dung nhảy chống nam (Vault), tuy nhiên khi bước vào đợt thi chung kết, VĐV Lê Thanh Tùng của đội tuyển thể dục Việt Nam đã thi đấu khá ấn tượng để đạt được điểm số 14,750 sau 2 lượt nhảy. Đây là nội dung sở trường của Thanh Tùng và từng giúp VĐV của TPHCM giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế lớn vài năm trở lại đây.

Tuy nhiên, VĐV Asato Keisuke của Nhật Bản đã xuất thần trong cả 2 lượt nhảy của mình và đạt điểm số 14,900 để giành tấm HCV chung cuộc trong cuộc tranh tài diễn ra ở Hungary, đồng thời khiến Lê Thanh Tùng của Việt Nam thể hiện sự tiếc nuối.

Thanh Tùng là VĐV nam đầu tiên của đội tuyển TDDC Việt Nam sở hữu bộ sưu tập thành tích đáng nể nhất trong lịch sử: 3 lần vô địch Cúp thế giới và châu Á. Ngoài nội dung nhảy chống sở trường, Thanh Tùng còn thi đấu rất ổn định ở các môn khác của nội dung toàn năng.

Cũng tại Cúp TDDC thế giới 2018, VĐV Đinh Phương Thành góp mặt ở chung kết 2 nội dung xà đơn và xà kép nhưng thi đấu không thành công, dù trước đó Thành dẫn đầu vòng loại nội dung xà kép với số điểm rất cao 14,850. Đến phần thi chung kết, Thành chỉ đạt 13,300 điểm và xếp hạng 8. Ở chung kết nội dung xà đơn, Thành đạt số điểm 12,850 và đứng thứ 6.

Trong ngày thi đấu chung kết trước đó, VĐV Đặng Nam góp mặt ở nội dung vòng treo khi đứng thứ tư vòng loại với 14,000 điểm. Dù số điểm đã được cải thiện ở phần thi chung kết nhưng anh cũng chỉ xếp hạng 5 với 14,150 điểm.

Ở nội dung của nữ, Trần Đoàn Quỳnh Nam là VĐV duy nhất của Việt Nam góp mặt tại các phần thi chung kết. Cô gái 16 tuổi này xếp hạng 6 cầu thăng bằng với 12,150 điểm và hạng 8 nội dung nhảy chống khi đạt 12,200 điểm.

 

             Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục