Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt LĐBĐVN (VFF) sau sự cố CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trong trận bán kết ASIAD 2018.



Trước đó, trong trận bán kết môn bóng đá nam ASIAD 18, giữa Olympic Hàn Quốc và Olympic Việt Nam, một số CĐV, khán giả Việt Nam đã đốt pháo sáng trên khán đài,gây ảnh hưởng đến trận đấu cũng như ảnh hưởng đến công tác đảm bảo an ninh, an toàn.Vì lý do này, căn cứ điều 65.1 của Bộ luật kỷ luật và đạo đức của AFC, AFC đã quyết định xử phạt VFF 12.500 USD.

Đây không phải lần đầu tiên VFF gánh chịu hậu quả bởi sự quá khích từ người hâm mộ nước nhà. VFF từng bị phạt 11.000 USD (tương đương khoảng 255 triệu đồng) khi CĐV đốt pháo sáng trong chuyến làm khách Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019. Số tiền phạt kỷ lục mà VFF phải nhận là sự cốmột số CĐV Việt Nam ném xe chở đội Indonesia tại AFF Cup 2016.

Vào đêm7/12, sau khi đội tuyển Việt Nam bị Indonesia cầm hòa 2-2 và bị loại ở vòng bán kết AFF Cup 2016. Những cổ động viên quá khích đã ném đá vỡ cửa kính xe chở đội tuyển Indonesia, khiến bác sĩ và trợ lý HLV của đội bóng xứ Vạn đảo bị thương.VFF đã phải nộp phạt 800 triệu đồng.

Phát biểu với báo chí Việt Nam, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết sắp tới, các đội tuyển Việt Nam còn tham dự AFF Cup, vòng chung kết Asian Cup 2019 và một loạt các giải đấu khác. VFF hy vọng CĐV đội nhà sẽ không quá khích khiến VFF cũng như các đội tuyển quốc gia bị ảnh hưởng.

AFC đồng thời cũng đưa ra cảnh báo nếu CĐV Việt Nam tiếp tục đốt pháo sáng trong các trận đấu quốc tế của các ĐTQG Việt Nam, bóng đá Việt Nam sẽ phải đối diện với hình thức kỷ luật nặng hơn như sẽ bị đưa sang sân trung lập thi đấu hoặc đóng cửa sân thi đấu.

Trong thời gian cuối năm 2018 và đầu năm 2019, ĐT Việt Nam có ít nhất 2 trận đá tại Mỹ Đình, thuộc vòng bảng AFF Cup 2018. Nếu thầy trò HLV Park Hang Seo lọt vào bán kết, chung kết giải đấu khu vực, số trận trên sân nhà cũng sẽ tăng thêm.Ngoài ra, Việt Nam còn là chủ nhà của 1 bảng đấu vòng loại U23 châu Á.

VFF quả thật đang đối mặt với nguy cơ rất lớn từ khán đài.


Theo Bongdaso.com

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục