Sáng 12/10 (theo giờ Việt Nam), "kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng đã không phụ lòng ban huấn luyện và người hâm mộ khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành huy chương vàng nội dung bơi 800m tự do nam tại Olympic trẻ mùa Hè Buenos Aires 2018 đang diễn ra ở Argentina, đồng thời phá sâu kỷ lục quốc gia do chính anh đang nắm giữ.


Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng trên đường đua xanh. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)


Đến với kỳ đại hội lần này, Huy Hoàng là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của đoàn Thể thao Việt Nam và đã thể hiện được phong độ xuất sắc. 

Xuất phát ở làn bơi thứ 6, Huy Hoàng luôn duy trì trong tốp 3 ở khoảng 500 mét đầu tiên. Trong 300 mét cuối cùng, Huy Hoàng bắt đầu bung sức để vươn lên giữ một khoảng cách an toàn trước các đối thủ ở phía sau và chạm đích với thành tích 7:50'20. 

Người về thứ 2 là tay bơi người Nhật Bản Keisuke Yoshida (7:53'85) và thứ 3 là "kình ngư" người Italy Marco de Tullio (7:55'81).

Việc tay bơi trẻ đến từ đất nước Việt Nam xa xôi đăng quang đã khiến khán giả có mặt tại Cung thể thao dưới nước vô cùng ngạc nhiên, thán phục và hò reo không ngớt. 

Không chỉ trở thành quán quân Olympic trẻ 2018, thành tích của Huy Hoàng tại giải lần này còn phá sâu kỷ lục quốc gia 7:54'32 mà anh đã lập được khi giành huy chương đồng tại đấu trường ASIAD hồi tháng Tám.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN có mặt tại Cung thể thao dưới nước, Huy Hoàng cho biết: "Em đã tập trung hết tâm trí, nỗ lực và quyết đấu tới cùng vì đây là giải trẻ cuối cùng mà em có thể tham gia”. 

Theo Huy Hoàng, việc được thi đấu với các bạn bè cùng trang lứa cũng giúp em tự tin hơn rất nhiều và có thể phát huy hết khả năng của mình. Và với bài thi ngày hôm nay, em đã hoàn thành được mục tiêu đề ra và vượt qua được khả năng của chính mình để thiết lập kỷ lục quốc gia mới.

Đây là chiếc huy chương vàng thứ 2 của đoàn Thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ 2018 và là huy chương đầu tiên tại môn bơi. 

Trước đó, đội cử tạ đã đem về cho đoàn Việt Nam 1 chiếc huy chương vàng của đô cử Ngô Sơn Đỉnh và 1 huy chương bạc của Nguyễn Thị Thu Trang. 

Đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã vượt chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường là phấn đấu giành được 1 huy chương vàng./. 

       TheoVietnamplus

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục