Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, tiền đạo Anh Đức của đội tuyển Việt Nam được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá trong cuộc đua tới danh hiệu "Chiếc giày vàng” tại AFF Suzuki Cup 2018.


Anh Đức (áo đỏ) được đánh giá cao trước thềm AFF Suzuki Cup. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)


Trên website chính thức của giải đấu (www.affsuzukicup.com), AFF đã nhận định 7 chân sút hứa hẹn sẽ cạnh tranh quyết liệt danh hiệu "Chiếc giày vàng” dành cho cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất, trong đó tiền đạo Anh Đức là sự lựa chọn hàng đầu của đội tuyển Việt Nam và chắc chắn là ứng viên sáng giá cạnh tranh danh hiệu này.

Ở tuổi 33, già nhất đội nhưng tiền đạo này vẫn rất mạnh mẽ cùng với cảm giác vị trí tốt và biết tận dụng những pha kiến tạo từ các tiền vệ.

Ngoài Anh Đức, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á cũng đánh giá cao Adisak Kraisorn của đội tuyển Thái Lan. Tham dự giải đấu không có những ngôi sao sáng giá như Teerasil Dangda hay Chanathip, Adisak Kraisorn trở thành niềm hy vọng số 1 của đội tuyển xứ Chùa vàng.

Chan Vathanaka, cầu thủ được biệt danh "Messi Campuchia" cũng được đánh giá cao trong cuộc đua này sau những gì mà cầu thủ này đã thể hiện qua từng trận đấu ở Nhật Bản và Malaysia.

Bốn chân sút còn lại được ban tổ chức đánh giá cao là Phil Younghusband của đội tuyển Philippines, Alberto 'Beto' Goncalves của Indonesia, Safawi Rasid của Malaysia, Aung Thu của Myanmar. Tất cả đều được đánh giá là trụ cột của đội tuyển quốc gia tại giải đấu năm nay.

Trong 30 cái tên được triệu tập chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam, Anh Đức là cầu thủ lớn tuổi nhất. 

Đây không phải là lần đầu tiên tiền đạo của câu lạc bộ Becamex Bình Dương được huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo trao gửi niềm tin trước mỗi trận đấu chính thức hay giải đấu lớn.

AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra từ ngày 8-11 đến 15-12 gồm 26 trận đấu. Đội tuyển quốc gia Việt Nam nằm ở Bảng A cùng các đội Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. 

Đây là giải đấu quốc tế cuối cùng trong năm 2018 của đội tuyển và cũng là cơ hội lớn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thể hiện bản lĩnh thi đấu, phấn đấu giành Cúp vô địch ở mùa giải năm nay.

 

                    TheoHanoimoi

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục