Trong cuộc họp báo trưa 7/11 tại Liên đoàn bóng đá Lào ở thủ đô Vientiane, cả huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam và người đồng nghiệp bên phía Lào - ông V. Sundramoorthy, đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong trận ra quân tại bảng A AFF Suzuki Cup 2018 vào lúc 19 giờ 30 tối 8/11.


Huấn luyện viên Park Hang-seo đang trả lời tại cuộc họp báo. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)


Mở đầu buổi họp báo, chiến lược gia Park Hang-seo cho biết: "Đây là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018. Trận đấu mở màn một giải đấu không bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi cần chuẩn bị tốt, tập trung vào trận đấu ngày mai. Đội tuyển Việt Nam cần có điều kiện tốt cả về thể lực và tâm lý." 

Đánh giá về đối thủ - đội chủ nhà Lào, ông nhận định: "Tôi có xem trận đấu Lào đá với Bangladesh và một vài video các trận đấu khác của Lào. Trong thời gian quá, bóng đá Lào đã có những bước phát triển và đội tuyển quốc gia Lào cũng đã tiến bộ nhiều."


"Khác biệt giữa AFF Cup và Vòng chung kết U23 châu Á là giải đấu này không giới hạn về độ tuổi, những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam lúc này đã tập trung ở đội tuyển quốc gia. Thành công tại Vòng chung kết U23 châu Á hay ASIAD là động lực nhưng đồng thời cũng là thử thách với chúng tôi tại AFF Cup lần này để đáp ứng lại sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Là huấn luyện viên, tôi luôn có áp lực của tiêng mình và phải sống chung với áp lực. Tôi đã có kinh nghiệm chịu đựng điều đó ở Hàn Quốc, Indonesia, Trung Quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có kết quả tốt," ông Park Hang-seo cho biết.


Huấn luyện viên Sundramoorthy và ông Park Hang Seo đang chúc nhau may mắn tại cuộc họp báo. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)


Trong khi đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Lào V. Sundramoorthy cho biết: "Trận đấu đầu tiên tại AFF Cup được chơi trên sân nhà là một lợi thế với đội tuyển Lào chúng tôi. Việt Nam là một đối thủ mạnh nhưng chúng tôi sẽ cố gắng chơi hết sức mình. Nhiều cầu thủ Lào có tuổi đời còn trẻ nhưng chúng tôi sẽ chơi bóng với sự tự tin và tinh thần quyết tâm cao." 

"Tôi biết đội tuyển Việt Nam đã có chuyến tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị cho AFF Cup. Trong đội hình đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc nhưng Lào đã sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên tại AFF Cup 2018,” ông Sundramoorthy cho biết./.

 

                TheoVietnamplus

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục