Tưởng như sẽ có một chiến thắng để giành tấm vé vào bán kết đầu tiên tại bảng A, nhưng đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu rất khó khăn trước chủ nhà Myanmar, dù tạo ra không ít cơ hội. Hoà Myanmar 0-0, Việt Nam chưa thể vào bán kết, và tất cả đã thấy hành trình ở AFF 2018 Cup không hề dễ dàng.

Quân bài tẩy Phan Văn Đức

So với trận thắng Malaysia, đội tuyển Việt Nam có hai sự thay đổi vị trí, với việc Phan Văn Đức kéo về cánh phải đá thay cho Trọng Hoàng, trong khi chiếc băng đội trưởng được trao lại cho Văn Quyết. Đây là đội hình đảm bảo cho việc thực hiện ý đồ chơi tấn công, và rõ ràng HLV Park Hang Seo không giấu ý định giành trọn 3 điểm trên sân khách.

Những phút đầu chủ động nhường thế trận cho đối thủ. Sự cổ vũ của khán giả nhà đã giúp tinh thần các cầu thủ Myanmar hưng phấn hơn. Dẫu vậy, bộ ba hậu vệ gồm Đình Trọng, Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải vẫn chơi rất ăn ý, bọc lót tốt cho nhau.

Những áp lực mà chủ nhà Myanmar tạo ra là không hề nhỏ. Đây là trận đấu đầu tiên thủ thành Đặng Văn Lâm phải hoạt động khá vất vả, dù trong khoảng 30 phút đầu những cú dứt điểm của đối thủ không thực sự nguy hiểm.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công, những đường chuyền từ sân nhà hay tuyến giữa tập trung cho hai mũi nhọn Công Phượng và Anh Đức. Tuy nhiên, cơ hội đáng chú ý đầu tiên của tuyển Việt Nam lại là pha dứt điểm bằng chân trái rát căng, đưa bóng chạm vào chân hậu vệ Myanmar, bay vọt xà ngang rất đáng tiếc.

Phan Văn Đức cho thấy anh là con bài tẩy của đội tuyển Việt Nam với những tình huống di chuyển linh hoạt, dứt điểm quyết đoán. Cú sút trúng cột dọc ở phút 35 là một trong những pha như thế.

Sau 45 phút đầu tiên trên sân Thuwanna, cả Myanmar và Việt Nam cùng chưa thể chọc thủng lưới đối phương dù nhiều cơ hội đã được tạo ra. Một trận đấu mà cả hai đội bóng đều gặp những khó khăn nhất định, và đó cũng là điều sớm được dự báo.

Thử thách mới bắt đầu

Myanmar rõ ràng là đội bóng không thể xem nhẹ, khi sở hữu đội hình đồng đều, có chiều sâu, và cũng có những yếu tố trẻ xuất sắc như tuyển Việt Nam. Với tuyển Việt Nam, đây là trận đấu đầu tiên ở giải đấu năm nay không thể ghi bàn trong hiệp 1.

Đầu hiệp hai, HLV Park Hang Seo thực hiện 2 sự thay đổi người: Hùng Dũng và Trọng Hoàng vào thế chỗ Xuân Trường và Văn Quyết. Với sự xuất hiện của Trọng Hoàng, Văn Đức được trả về cánh trái và đá cao hơn.

Cũng như hiệp 1, Phan Văn Đức vẫn là cái tên được nhắc tới trong những pha dứt điểm cận thành của đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, Công Phượng có khá nhiều khoảng trống khi được chơi rộng hơn. Hai cầu thủ người Nghệ An tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành Myanmar, nhưng những cú dứt điểm chưa đủ độ hiểm hóc để mở tỷ số.

So với hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển Việt Nam chủ động hơn rất nhiều trong phương án tấn công của mình. Thậm chí HLV Park Hang Seo còn tung cả tiền đạo Văn Toàn thay cho Công Phượng, có thời điểm tuyển Việt Nam chơi với 3 tiền đạo. Chính Văn Toàn là người đã đưa được bóng vào lưới ngay ở tình huống đầu tiên sau khi vào sân, nhưng trọng tài đã không công nhận, dù góc quay chậm cho thấy chân sút người Hải Dương không việt vị.

Những phút cuối, Quang Hải đã không thể tung ra cú sút phạt sở trường, trong khi Anh Đức, Văn Đức, Văn Toàn dù thi đấu rất nỗ lực nhưng bàn thắng vẫn không đến với tuyển Việt Nam.

Một trận hoà đã phản ánh đúng với những gì mà hai đội thể hiện trên sân, dù có điều gì đó tiếc nuối với tuyển Việt Nam nhưng tất cả cho thấy, những thách thức mới chỉ bắt đầu với thầy trò HLV Park Hang Seo ở AFF Cup 2018.


                                                        Theo Dân Trí


Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục