Sau cuộc họp mới đây của Hội đồng thể thao Đông Nam Á tại Manila, những nhà tổ chức SEA Games 30 năm 2019 đã gây sốc khi tuyên bố sẽ đưa vào chương trình thi đấu chính thức số lượng môn kỷ lục với 56 môn!


Philippines dự tính tổ chức SEA Games 30 có 56 môn thi đấu.

Ông Chris Chan – Tổng thư ký Ủy ban Olympic Philippines – xác nhận nước chủ nhà của kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á thứ 30 vào năm tới hy vọng sẽ giữ nguyên số lượng 56 môn thể thao mà họ đề xuất vào chương trình thi đấu chính thức (diễn ra từ ngày 30-11 đến 10-12-2019) tại các thành phố lớn của Philippines.

Thậm chí, trong trường hợp phải cân nhắc cắt giảm số lượng môn theo đề nghị từ phía các UB Olympic thành viên của Đông Nam Á, nước chủ nhà vẫn muốn giữ đến 51 môn, tạo nên con số kỷ lục thực sự trong lịch sử hình thành và phát triển của sự kiện này. "Chúng tôi tự tin cho rằng đây sẽ là kỳ SEA Games hoành tráng nhất trong lịch sử nếu được Hội đồng thể thao Đông Nam Á xem xét và duyệt đề án, bởi lẽ đất nước chúng tôi đã sẵn sàng để thực hiện chiến dịch đó”, ông Chris Chan nhấn mạnh tại buổi họp.

Kỳ SEA Games gần nhất lập kỷ lục về số môn được tổ chức là tại Indonesia 2011 với 44 môn, trong khi nước chủ nhà của SEA Games 2017 là Malaysia đã chủ động cắt giảm xuống chỉ còn đăng cai 38 môn.

Tất nhiên, nước chủ nhà Philippines muốn là một chuyện, còn chốt lại số lượng môn thi đấu cho SEA Games 30-2019 chỉ được thông qua sau kỳ họp tới đây vào ngày 15-12 ở Manila, sau khi những nhà tổ chức nhận được ý kiến phản hồi từ các UB Olympic trong khu vực. Dịp này, Philippines cũng công bố chính thức 3 địa điểm đăng cai SEA Games 30 vào năm tới gồm các thành phố Metro Manila, Clark Green và Subic.

Tại SEA Games 29-2017, đoàn thể thao Philippines xếp ở vị trí thứ 6 chung cuộc. Trước đó, khi đăng cai SEA Games 2005, Philippines đã giành ngôi nhất toàn đoàn khi đoạt đến 112 HCV, 85 HCB và 93 HCĐ.

*Theo phân nhóm, Philippines chia ra thành 3 nhóm môn tại SEA Games 30:

-Nhóm 1: Điền kinh và các môn thể thao dưới nước

-Nhóm 2: Bắn cung, cầu lông, bóng chày, bóng mềm, bóng rổ, billiards&snooker, bowling, quyền Anh, canoeing, đua thuyền truyền thống, cờ vua, xe đạp, dancesport, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục (TDDC và thể dục nghệ thuật), bóng ném, hockey trong nhà, hockey trên băng, trượt băng tốc độ, judo, karatedo, pentathlon hiện đại, muay, pencak silat, polo, rowing, bóng bầu dục 7 người, lướt ván buồm, cầu mây, trượt ván, bắn súng, solf tennis, squash, lướt sóng, bóng bàn, teakwondo, quần vợt, triathlon, bóng chuyền, cử tạ, vật và wushu...

-Nhóm 3: Võ gậy, thể thao điện tử, floorball, jujitsu, kickboxing, kurash, bowling trên cỏ, petanque, netball, vượt chướng ngại vật, sambo, vovinam, hockey dưới nước…

              Theo SGGP

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục