Chiều 17-7, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), diễn ra lễ bốc thăm chia bảng vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đồng thời cũng là vòng loại Asian Cup 2023.


 Đội tuyển UAE được đánh giá là đối thủ mạnh nhất tại bảng G của thầy trò HLV Park Hang Seo. (Ảnh chụp màn hình)

Được nằm trong nhóm hạt giống số 2 vì hiện đang đứng thứ 15 châu Á, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ không rơi vào cùng bảng đấu với các đối thủ mạnh cũng nằm trong nhóm này, gồm Iraq, Uzbekistan, Syria, Oman, Lebanon, Kyrgyzstan và Jordan. Một trong những huyền thoại của bóng đá Australia Tim Cahill là người vinh dự được chỉ định trực tiếp tiến hành bốc thăm chia bảng cho 40 đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ.

Kết quả là thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng G, cùng bốn đối thủ khác là UAE (nhóm hạt giống số 1), Thái-lan (nhóm hạt giống số 3), Malaysia (nhóm hạt giống số 4) và Indonesia (nhóm hạt giống số 5). Đây thực sự là bảng đấu vô cùng thú vị khi ngẫu nhiên quy tụ tới bốn đội tuyển quốc gia hàng đầu của khu vực Đông - Nam Á, đồng thời cũng hứa hẹn nổ ra một cuộc cạnh tranh gay gắt để giành hai tấm vé trực tiếp vào vòng loại cuối cùng cũng như suất vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2023.

Sau AFF Cup 2018, các đội tuyển trong khu vực như Thái-lan, Malaysia hay Indonesia đều đang rất muốn "hạ bệ” bóng đá Việt Nam, đặc biệt là Thái-lan trên hành trình tìm lại phong độ từng giúp họ "thống trị” bóng đá Đông - Nam Á trong quá khứ. Với thầy trò HLV Park, người hâm mộ nước nhà cũng hoàn toàn có thể tự tin về sức mạnh của đội tuyển sau chức vô địch AFF Cup 2018 cũng như việc lọt tới top tám đội mạnh nhất châu lục tại vòng chung kết Asian Cup 2019.

Theo lịch thi đấu của ban tổ chức, đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình ở vòng loại 2 World Cup 2022 với chuyến làm khách trên sân của "đại kình địch” Thái-lan vào ngày 5-9 tới. Tiếp đó sẽ là ba trận còn lại của giai đoạn lượt đi, lần lượt chạm trán Malaysia trên sân nhà (ngày 10-10), Indonesia trên sân khách (ngày 15-10) và UAE (ngày 14-11) trên sân nhà.

Giai đoạn lượt về sẽ gồm một trận đấu trong năm 2019 và ba trận trong năm 2020. Cụ thể, "Những ngôi sao vàng” sẽ tiếp đón "Bầy voi chiến” Thái-lan trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 19-11. Sau đó, vào ngày 31-3-2020, HLV Park cùng các học trò sẽ làm khách trên sân của Malaysia; trước khi thi đấu hai trận còn lại trong tháng 6-2020 lần lượt với Indonesia (ngày 4-6 trên sân nhà) và UAE (ngày 9-6 trên sân khách).

Chi tiết kết quả bốc thăm vòng loại 2 World Cup 2022 khu vực châu Á:

Bảng A:Trung Quốc, Syria, Philippines, Maldives, Guam

Bảng B:Australia, Jordan, Đài Loan (Trung Quốc), Kuwait, Nepal

Bảng C:Iran, Iraq, Bahrain, Hồng Công (Trung Quốc), Campuchia

Bảng D:A-rập Xê-út, Uzbekistan, Palestine, Yemen, Singapore

Bảng E:Qatar, Oman, Ấn Độ, Afghanistan, Bangladesh

Bảng F:Nhật Bản, Kyrgyzstan, Tajikistan, Myanmar, Mông Cổ

Bảng G:UAE,Việt Nam, Thái-lan, Malaysia, Indonesia

Bảng H:Hàn Quốc, Liban, CHDCND Triều Tiên, Turkmenistan, Sri Lanka

 

TheoNhanDan

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục