Từ ngày 17-7, tất cả các hạng vé của Giải vô địch đua xe Formula 1 (F1) thế giới (The FIA Formula 1 World Championship) - chặng đua Formula 1 Vietnam Grand Prix sẽ chính thức được mở bán. Đây là cơ hội để các khán giả Việt Nam lần đầu tiên được tận mắt theo dõi và trải nghiệm ngay tại Thủ đô Hà Nội một trong những sự kiện thể thao lớn mang tầm cỡ thế giới.


 Chiếc xe F1 Ferrari F2007 được trưng bày tại Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), từ ngày 7 đến 9-6 vừa qua. (Ảnh: F1vietnamgp.com)

Theo đó, chặng đua Formula 1 Vietnam Grand Prix sẽ chính thức diễn ra vào tháng 4-2020. Ba loại vé chính để trực tiếp theo dõi chặng đua này gồm Vé Doanh nghiệp (Hospitality), Vé Khán đài (Grandstand) và Vé phổ thông (General Admission). Trong mỗi loại vé lại bao gồm nhiều hạng vé cụ thể, kèm theo quyền lợi riêng. Các khán giả cũng có thể chọn lựa để xem duy nhất trong một ngày hoặc trọn vẹn ba ngày cuối tuần diễn ra chặng đua.

Cụ thể, loại cao cấp nhất là Vé Doanh nghiệp, gồm ba hạng: Kim Cương (Diamond), Bạch Kim (Platinium) Champion Club và Vàng (Gold), có mức giá vé trong ba ngày dao động từ gần 50 triệu đồng đến hơn 96 triệu đồng. Tiếp đó là Vé Khán đài, với những vị trí lý tưởng để theo dõi một cách bao quát nhất diễn biến của chặng đua, đặc biệt ở những khúc cua đầy kịch tính. Vé Khán đài cũng gồm ba hạng Cao cấp, Tiêu chuẩn và Tự do, có giá dao động cho ba ngày từ gần bốn triệu đồng đến hơn chín triệu đồng, ngoài ra còn có loại vé một ngày với giá thấp nhất là gần 1,6 triệu đồng.

Loại vé còn lại là Vé Phổ thông, không có chỗ ngồi nhưng đem tới trải nghiệm được tận mắt theo dõi sức nóng và sự quyết liệt, hối hả của môn thể thao tốc độ nhất hành tinh. Giá khởi điểm của Vé Phổ thông sẽ là từ 700 nghìn đồng, khá hợp lý cho một buổi trải nghiệm không khí đua xe công thức 1 còn tương đối mới lạ khi được xem trực tiếp ở Việt Nam.

Theo chia sẻ của ban tổ chức, các khán giả khi sở hữu loại vé bất kỳ sẽ đủ điều kiện tham dự nhiều lễ hội và hoạt động phong phú bên lề của chặng đua, như các cuộc đua phụ giữa những thương hiệu siêu xe đẳng cấp thế giới, lễ hội ẩm thực hay trải nghiệm khu vực fanzone cùng các hoạt động thể thao và sân khấu giải trí đặc biệt.

Formula 1 Grand Prix được biết đến như là giải đua xe hấp dẫn nhất hành tinh, hằng năm thu hút tới hàng triệu người theo dõi. Vào tháng 4-2020, lần đầu tiên giải đua này sẽ đến với Việt Nam, dưới tên gọi là chặng đua Formula 1 Vietnam Grand Prix. Đường đua tại Hà Nội do F1 phối hợp Công ty Tilke (Đức) thiết kế, chắc chắn sẽ là một trong những chặng đua trong thành phố độc đáo nhất khuôn khổ của Formula 1 World Championship, thu hút sự quan tâm chờ đón của hàng triệu khán giả trong và ngoài nước.

Khán giả quan tâm đã có thể đặt vé trực tuyến cũng như tra cứu danh sách đại lý phân phối vé trên website chính thức của chặng đua là f1vietnamgp.comhoặc số hotline: 1900 232428.

                                                           Theo Báo Nhân dân

 

 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục