Với việc Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đồng ý tăng từ 24 lên 32 đội tại World Cup nữ 2023, tuyển Việt Nam sẽ có thêm hi vọng giành quyền tham dự.


Tuyển Mỹ giành chức vô địch World Cup nữ 2019 - Ảnh: AP

Hôm 31-7, FIFA cho biết đã đồng ý tăng số đội tại VCK World Cup 2023 thành 32 đội sau khi chứng kiến "thành công vang đội" ở giải đấu vừa được tổ chức tại Pháp hồi tháng 6 vừa qua.

Cụ thể, World Cup nữ 2019 chứng kiến nhiều kỷ lục truyền hình tại một số nước bị phá vỡ, trong đó có Pháp, Mỹ, Đức và Trung Quốc. Trận tứ kết giữa tuyển Mỹ và Pháp phá kỷ lục số người xem một trận đấu loại trực tiếp World Cup nữ tại Mỹ, với hơn 6,1 triệu người.

Chia sẻ về quyết định mở rộng, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết: "Sự mở rộng này có ý nghĩa lớn lao hơn là 8 suất được bổ sung. Nó sẽ tạo đà giúp thêm nhiều liên đoàn thành viên của FIFA chú trọng đến các chương trình bóng đá nữ hơn sau khi nhận ra cơ hội dự World Cup là rất lớn".

Theo BBC, hiện đang có 9 quốc gia muốn đăng cai tổ chức World Cup 2023.

Việc mở rộng lên thành 32 đội tại World Cup 2023 sẽ mang lại cơ hội cho đội tuyển nữ Việt Nam. Theo bảng xếp hạng của FIFA, tuyển nữ Việt Nam đứng ở vị trí thứ 35. Còn tại khu vực châu Á, tuyển nữ Việt Nam đứng hạng 6.

Theo Báo Tuổi Trẻ

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục