Chiều 18-8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019, diễn ra tại Chonburi (Thái Lan), khi có trận thắng thứ hai 7-0 trước Indonesia ở lượt thứ hai bảng B.   

So với trận mở màn thắng tân binh Campuchia 10-0, HLV Mai Đức Chung đã có ba sự thay đổi ở đội hình xuất phát. Theo đó, thủ môn Kim Thanh thay Khổng Thị Hằng, tiền vệ Dương Thị Vân thay Vũ Thị Nhung, và Tuyết Dung thay Thu Thảo.

Mới phút thứ hai, Bích Thùy đã ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Nhưng phải chờ đến phút 19, thầy trò HLV Mai Đức Chung mới có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 nhờ công của đội trưởng Huỳnh Như. Hai phút sau đó, Hải Yến ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.



Huỳnh Như (phải) tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như ở trận thắng Campuchia - Ảnh: AFC

Ở những phút còn lại của hiệp một, Huỳnh Như đã ghi thêm hai bàn thắng nữa ở phút 40 và 43 để có hat-trick cho riêng mình, đồng thời đưa đội tuyển nữ Việt Nam dẫn trước Indonesia 5-0. Đây đã là hat-trick thứ hai của Huỳnh Như tại giải sau hat-trick đầu tiên trong trận thắng Campuchia hôm mở màn.

Chơi chậm lại trong hiệp hai nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn ghi thêm được hai bàn thắng nữa chỉ trong vòng ba phút và đều do công của tiền vệ Tuyết Dung (phút 61 và 62).

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho rằng đội hình Indonesia hiện tại không tốt so với Asiad 2018. Điều quan trọng là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải tập trung cho trận đấu với đối thủ mạnh Myanmar ở lượt cuối bảng B vào ngày 20-8 tới.

Sau hai trận toàn thắng, đội tuyển nữ Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết. Cuộc chạm trán với Myanmar sẽ quyết định ngôi đầu bảng với thầy trò HLV Mai Đức Chung.


 Theo Báo Tuổi Trẻ


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục