Mặc dù chơi khá xuất sắc, nhưng tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh ở độ tuổi 36 đã không duy trì được thể lực nên thua ngược cựu số 1 thế giới Lin Dan trong trận ra quân nội dung đơn nam giải cầu lông vô địch thế giới khởi tranh ngày hôm nay tại Thuỵ Sĩ.

 

Nguyễn Tiến Minh đã có một trận đấu hay với Lin Dan.

Cùng với tay vợt nổi tiếng Lee Chong Wei (Malaysia), Lin Dan không chỉ được xem là tượng đài của làng cầu lông Trung Quốc mà còn của thế giới. Anh được xem là tay vợt giàu thành tích nhất của làng cầu lông thế giới với 5 lần vô địch thế giới, 2 lần vô địch Olympic, 2 lần vô địch World Cup, 4 lần vô địch châu Á, 5 lần vô địch ASIAD và rất nhiều giải đẳng cấp trong hệ thống BWF. Ngay cả khi ở đỉnh cao phong độ, Tiến Minh mỗi lần gặp Lin Dan đều phải thất bại. Đối đầu với tay vợt Trung Quốc, Tiến Minh đã thua 5 lần với tỷ số 2-0 và 2 lần với tỷ số 1-2.

Không chơi các giải cầu lông đỉnh cao trong thời gian gần đây, Tiến Minh trở lại với giải vô địch thế giới vẫn giữ được kỹ thuật đánh điêu luyện. Thế nhưng ở cái độ tuổi 36, anh không còn thể lực sung mãn cũng như sự nhanh nhẹn như ngày nào. Nhưng công bằng mà nói, anh đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời khi đối đầu với tay vợt khét tiếng Lin Dan.

 Khởi đầu trận đấu, tưởng chừng như Tiến Minh sẽ nhận thất bại dễ dàng khi Lin Dan ghi liền 3 điểm. Nhưng kể từ đây, tay vợt Việt Nam chơi rất xuất sắc khi cân bằng điểm số 5/5 rồi vượt lên dẫn 11/8 ở giờ nghỉ giải lao. Khi trở lại trận đấu, Tiến Minh tiếp tục duy trì được lối chơi bốc lửa vượt gia tăng cách biệt lên 20/13 và kết thúc luôn ở điểm số 21/16.

Thua ván đầu, Lin Dan bắt đầu điều chỉnh lại lối chơi buộc Tiến Minh phải di chuyển nhiều hơn nhằm phá sức. Khi những bước chân di chuyển và sức rướn của tay vợt Việt Nam không còn nhanh nhẹn như lúc đầu, Lin Dan bắt đầu kiểm soát thế trận và thể hiện đẳng cấp. Trong ván 2, Tiến Minh chỉ đeo được ở điểm số 8/11 và thua nhanh với điểm số 12/21.

Bước vào ván quyết định, Lin Dan nhanh chóng vượt lên dẫn 6/0 và tiếp tục gia tăng cách biệt để kết thúc với điểm số 21/12. Thua chung cuộc 1-2 (21/16, 12/21, 12/21), Tiến Minh đành phải dừng cuộc chơi.

Ngoài Tiến Minh, Việt Nam còn có tay vợt Nguyễn Cao Cường tham dự nội dung đơn nam và anh nhanh chóng nhận thất bại trước tay vợt số 1 thế giới Kento Momota (Nhật Bản) với tỷ số 0-2 (9/21, 10/21).

Nếu như Tiến Minh thất bại, cô vợ của anh là tay vợt Vũ Thị Trang lại ra quân thành công ở nội dung đơn nữ. Cô đánh bại tay vợt Kristin Kuuba (Estonia) với tỷ số 2-0 (21/12, 21/15) lọt vào vòng 2 gặp tay vợt Kjaeersfeldt (Đan Mạch). Một tay vợt khác của Việt Nam Nguyễn Thuỳ Linh cũng dự nội dung đơn nữ và sẽ gặp tay vợt Lianne Tan (Bỉ) vào ngày mai.

Tại nội dung đôi nam nữ, Đỗ Tuấn Đức/Phạm Như Thảo ra quân thành công khi đánh bại Pawel/Magdalena (Ba Lan) 2-0 (21/12, 21/13) lọt vào vòng 2 gặp Chris Adcock/Gabrielle Adcock (Anh).

 

                         Theo SGGP

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục