(HBĐT) - Phong trào tập luyện thể dục - thể thao của phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) những năm qua thu hút đông đảo người cao tuổi (NCT) tham gia. Câu lạc bộ (CLB) thể thao 30/4 phường Tân Hòa là một trong những sân chơi thiết thực, góp phần rèn luyện sức khỏe, giúp NCT sống vui - khỏe - có ích.



Hội viên CLB thể thao 30/4 phường Tân Hòa (TP Hòa Bình) tập luyện môn bóng bàn. 

CLB thể thao 30/4 phường Tân Hòa được thành lập năm 2009 và duy trì hoạt động đến nay. Hiện, CLB có trên 40 hội viên hoạt động thường xuyên đến từ xã Hào Lý (Đà Bắc) và các phường: Đồng Tiến, Chăm Mát, Thịnh Lang, Hữu Nghị (TP Hòa Bình)… Có gần 95% hội viên là NCT nhưng với niềm đam mê thể thao, các hội viên không quản ngại xa xôi đến tập luyện đúng lịch, đầy đủ và thường xuyên tại các điểm tập luyện CLB quy định. CLB tổ chức tập luyện ở 3 bộ môn là: xe đạp (14 hội viên), bóng bàn (17 hội viên), cờ tướng (8 hội viên). Đối với môn xe đạp, theo thường lệ, cứ 5 h vào mùa hè và 7 h vào mùa đông, các hội viên có mặt đông đủ tại điểm tập kết là cổng UBND phường Tân Hòa để cùng nhau tập luyện đạp xe quanh thành phố. Môn bóng bàn tập luyện tại phòng tập của nhà văn hóa tổ 17 (phường Tân Hòa). Trong những năm qua, CLB tích cực tham gia các giải thể thao do cơ sở và thành phố tổ chức, thi đấu giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với CLB Bình Minh (Đà Bắc), xã Tòng Đậu (Mai Châu) và các CLB ở xã Hòa Bình, Yên Mông, phường Hữu Nghị, Thịnh Lang (TP Hòa Bình)…
Mỗi sáng, tại Nhà văn hóa tổ 17 ngập tràn tiếng reo hò, cổ vũ của các hội viên tập luyện môn bóng bàn. Bác Nguyễn Văn Đào, hội viên CLB thể thao 30/4 phường Tân Hòa chia sẻ: "Xác định hoạt động thể thao là để duy trì sức khỏe, nâng cao thể chất nên tôi luôn tích cực tham gia tập luyện, giao lưu, thi đấu. Sau thời gian dài tập luyện, tôi thấy sức khỏe của mình ổn định, tinh thần thoải mái, minh mẫn hơn và quen được nhiều người bạn mới có cùng đam mê, sở thích. Tới đây, vì lý do tuổi ngày càng cao, đi lại khó khăn và có phần nguy hiểm nên tôi quyết định chuyển về sinh hoạt tại CLB thể thao 7/5 của xã Yên Mông. Tại CLB mới, tôi sẽ tham gia tập luyện thường xuyên vì đối với tôi, thể thao là liều thuốc quý cho sức khỏe”.

Bên cạnh việc tổ chức tập luyện, Ban chủ nhiệm CLB còn chú trọng đến công tác xây dựng tình đoàn kết giữa các hội viên, quan tâm, chăm sóc sức khỏe, động viên các hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Ngoài ra, CLB thường xuyên tổ chức cho hội viên đi thăm quan các di tích lịch sử, văn hóa trong, ngoài tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hòa cho biết: "Cùng với nhiệm vụ phát triển KT-XH, hoạt động thể dục - thể thao quần chúng của phường Tân Hòa luôn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và đã có sự phát triển mạnh mẽ. CLB thể thao 30/4 phường Tân Hòa đã làm tốt công tác tuyên truyền, kết nạp được thêm nhiều hội viên mới. Chất lượng chuyên môn qua các buổi thi đấu được đánh giá ngày càng cao, kỹ thuật, chiến thuật của mỗi cá nhân ngày càng được nâng lên. Qua 10 năm hoạt động, CLB đã từng bước khẳng định chất lượng, thu hút ngày càng đông đảo hội viên tham gia”.

 
Linh Nhật


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục