Theo danh sách sơ bộ mà đội tuyển Việt Nam gửi đến AFC, trước khi có trận vòng loại World Cup 2022 với Thái Lan, 26 cầu thủ có tên trong danh sách này bao gồm cả chân sút đang có phong độ tốt Hà Minh Tuấn, lẫn người bị chính HLV cùa CLB chủ quản chê là Hà Đức Chinh.

Theo đó, HLV Park Hang Seo đã gửi danh sách sơ bộ gồm 26 cầu thủ đến AFC cách đây 1 ngày. Đây là danh sách chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, với Thái Lan, vào ngày 5/9 tới. 

Không ngạc nhiên khi vị HLV người Hàn Quốc triệu tập chân sút đang có phong độ cao là Hà Minh Tuấn vào đội tuyển quốc gia. Nhưng ngược lại, sự xuất hiện của cái tên Hà Đức Chinh trong bản danh sách sơ bộ khiến nhiều người bất ngờ, bởi Hà Đức Chinh bị chính HLV ở CLB chủ quản của anh SHB Đà Nẵng là Lê Huỳnh Đức chê.

Ngoài Minh Tuấn và Đức Chinh, ông Park còn gọi thêm 6 tiền đạo khác gồm Văn Quyết, Ngân Văn Đại (CLB Hà Nội), Anh Đức, Tiến Linh (B.Bình Dương), Văn Toàn (HA Gia Lai) và Công Phượng (Sint Truidense – Bỉ).

Danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Thái Lan: Thầy Park chưa dám mạo hiểm - 1
 

Nhấn để phóng to ảnh

HLV Park Hang Seo vẫn sẽ dành chỗ cho Công Phượng ở trận gặp Thái Lan (ảnh: Huyền Trang)

Chi tiết này cho thấy HLV Park Hang Seo khá thận trọng với tuyến đầu của đội tuyển Việt Nam, trong bối cảnh những người vốn quen mặt với ông như Đức Chinh, Tiến Linh, Công Phượng phong độ không ổn định, trong khi những người có phong độ tốt ở giải trong nước là Minh Tuấn, Văn Quyết lại chưa hoàn toàn làm cho ông Park tin tưởng.

Có thể vị HLV người Hàn Quốc sẽ chọn phương án hoà trộn giữa những cái tên cũ và những cái tên mới trên hàng tiền đạo.

Ngoài vị trí của Anh Đức chơi trung phong gần như chắc suất, Công Phượng sẽ cạnh tranh với Văn Quyết trong vai tiền đạo lùi, còn Tiến Linh hoặc Đức Chinh sẽ cạnh tranh với Hà Minh Tuấn ở vai trò người dự bị, người chia lửa cho trung phong Anh Đức (Anh Đức lớn tuổi, khó có thể đá trọn vẹn 90 phút ở trận gặp Thái Lan).

Phương án này vừa giúp cho các cầu thủ nỗ lực hơn, vừa tránh được rủi ro trong trường hợp bất kỳ gương mặt nào đó không thể phát huy đúng năng lực của mình.

Ví dụ như không thể bỏ qua sự lợi hại của Công Phượng trong các pha đột phá của cầu thủ này, không thể bỏ qua những tố chất đặc biệt của Công Phượng. Nhưng ngược lại, cũng không thể mạo hiểm với một cầu thủ ít được thi đấu từ đầu mùa đến giờ như trường hợp của chính cầu thủ xuất thân từ CLB HA Gia Lai.

Nếu Công Phượng không thể phát huy khả năng của mình trước đội tuyển Thái Lan, trong tay ông Park còn có Văn Quyết, Văn Toàn và ngược lại.

Tương tự như thế, kinh nghiệm và tài săn bàn của Anh Đức rất đáng nể, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn cần dạng trung phong lực lưỡng và đang ở độ tuổi sung sức như Hà Minh Tuấn, Ngân Văn Đại, trong việc phá sức hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho những vệ tinh xung quanh. 

Dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 25/8 tới đây, ngay sau vòng 22 V-League, trước khi gút danh sách xuống còn 23 cầu thủ, rồi lên đường sang Thái từ ngày 1/9.

Cũng cần nói thêm rằng danh sách sơ bộ kể trên chỉ là đăng ký bước đầu với AFC, HLV Park Hang Seo vẫn có khả năng bổ sung, thay thế bất kỳ gương mặt nào. Và biết đâu, đội tuyển sẽ có thêm thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn, nếu Filip Nguyễn hoàn tất thủ tục để khoác áo đội tuyển Việt Nam, hay tiền đạo nổi tiếng một thời Mạc Hồng Quân vào giờ chót, trong trường hợp ông Park đổi ý với vị trí của Hà Đức Chinh? 

Danh sách sơ bộ 26 cầu thủ tập trung đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh.

Hậu vệ: Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Huỳnh Tấn Sinh, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Trần Văn Kiên, Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh.

Tiền vệ: Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Huy Hùng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh.

Tiền đạo: Ngân Văn Đại, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh, Hà Minh Tuấn, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh.

Theo Dân Trí

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục