(HBĐT) - Trong những năm gần đây, bóng đá dần trở thành môn thể thao yêu thích của đông đảo thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh. Giải Vô địch bóng đá 7 người tỉnh năm 2019 được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao, thu hút sự quan tâm, cổ vũ của quần chúng nhân dân. Giải đấu là dịp để các cầu thủ và người dân yêu thích bộ môn bóng đá có cơ hội giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức khỏe; góp phần phát triển môn bóng đá nói riêng, phong trào rèn luyện thể dục, thể thao nói chung; hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.


Một pha tranh chấp bóng giữa hai cầu thủ đến từ đội bóng huyện Cao Phong và Lạc Sơn tại Giải Vô địch bóng đá 7 người tỉnh năm 2019.

Giải Vô địch bóng đá 7 người tỉnh năm 2019 ghi nhận sự tham gia của gần 180 cầu thủ và huấn luyện viên đến từ 11 đơn vị thuộc các huyện, thành phố và Công an tỉnh. Ban tổ chức đã chia các đội thành 3 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 3 đội nhất của các bảng và 1 đội nhì cao điểm nhất để tham dự vòng bán kết; chọn ra 2 đội thắng vào đá trận chung kết tranh giải nhất, nhì; hai đội thua tranh giải ba, khuyến khích.

Để tuyển chọn những cầu thủ xuất sắc nhất tham dự giải bóng đá của tỉnh, nhằm góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho giải đấu, một số huyện tổ chức giải bóng đá 7 người, trong đó có Lạc Sơn, Đà Bắc, Lạc Thủy, Yên Thủy, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu, TP Hòa Bình. Các giải cấp huyện đều thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, tiêu biểu như: Giải bóng đá 7 người huyện Lạc Thủy có sự tham gia của trên 200 cầu thủ đến từ 14 đơn vị thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; TP Hòa Bình tổ chức giải thu hút gần 150 cầu thủ thuộc 11 đơn vị đến từ các xã, phường… Qua các giải cơ sở đã xuất hiện nhiều cầu thủ và thủ môn thi đấu xuất sắc như: Phạm Vân Tùng (Tân Lạc), Nguyễn Trọng Hiếu, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tuấn (TP Hòa Bình), Quách Công Chương, Mầu Ngọc Hiếu (Lạc Thủy), Nguyễn Đức Vương, Xa Quý Lâm (Đà Bắc)…

Giải Vô địch bóng đá 7 người tỉnh năm 2019 diễn ra từ ngày 17 - 22/9 tại sân vận động huyện Lạc Sơn. Giải thu hút đông đảo người hâm mộ từ các huyện, thành phố nhiệt tình cổ vũ cho các đội bóng tạo nên không khí sôi động và đầy hào hứng trên sân. Đồng thời, giải cũng được Trung tâm VH-TT&TT các huyện phát trực tiếp (live stream) trên mạng xã hội facebook để phục vụ những người hâm mộ xa quê, không có cơ hội được đến xem và theo dõi trực tiếp các trận đấu. Anh Nguyễn Anh Tuấn, thủ môn đội bóng phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) chia sẻ: "Tôi rất yêu thích và đam mê bóng đá. Được tham gia Giải bóng đá 7 người TP Hòa Bình khiến tôi rất vui. Tuy đội bóng của chúng tôi chỉ đoạt chức á quân, nhưng giải thủ môn xuất sắc nhất giúp tôi có được những kinh nghiệm thi đấu quý báu và những người bạn mới cùng đam mê. Ở giải đấu của tỉnh, vì công việc cá nhân nên tôi không thể đến tận nơi để xem. Nhưng rất vui vì bạn bè phát trực tiếp trên facebook, vậy nên tôi đã theo dõi được các trận đấu của giải”. Giải đã được tổ chức thành công với giải nhất thuộc về đội bóng huyện Lạc Thủy, đội bóng huyện Tân Lạc đoạt giải nhì, đội Công an tỉnh đoạt giải ba và giải khuyến khích được trao cho đội TP Hòa Bình.

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, Trưởng Ban tổ chức giải đánh giá: Công tác chuẩn bị cho giải đấu được thực hiện chu đáo, từ công tác ban hành các văn bản chỉ đạo, ban hành điều lệ, họp Ban tổ chức thông qua kế hoạch tổ chức giải, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban tổ chức, công tác tập huấn trọng tài, bốc thăm, xếp lịch theo đúng tinh thần của luật và điều lệ giải. Hội đồng trọng tài điều hành các trận đấu đảm bảo yêu cầu về chuyên môn, khách quan, công bằng và chính xác. 6 ngày tranh tài quyết liệt với 19 trận đấu, các cầu thủ đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những cuộc so tài hấp dẫn và đầy kịch tính, thỏa lòng mong đợi của người hâm mộ.

Linh Nhật


Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục