(HBĐT) - Không chỉ thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) duy trì việc tập luyện các môn thể thao dân tộc, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó, đã góp phần nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở khu dân cư, bảo tồn, gìn giữ, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, thiết thực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.


Phụ nữ xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) tham gia thi đấu môn kéo co chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam năm 2019.

Đồng chí Bùi Tuấn Hải, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tập luyện TDTT trong cuộc sống và nhằm bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phối hợp, tổ chức các giải thể thao cơ sở, lồng ghép thi đấu các môn thể thao dân tộc như: Hội thi đánh mảng chiềng xã Lạc Sỹ năm 2019 do Hội LHPN xã tổ chức, giải thể thao mừng Đảng, mừng Xuân... Mặc dù cơ sở vật chất, đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, nhưng xác định việc tập luyện TDTT là nền tảng trong việc nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của người dân nên xã dành nhiều quan tâm”.

Với người dân Lạc Sỹ, thể thao quần chúng và các môn thể thao dân tộc đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Mỗi buổi chiều, người dân thường tập trung tại các sân thể thao và lựa chọn cho mình những môn phù hợp để tập luyện. Nam trung tuổi thường tập bắn nỏ, thanh, thiếu niên tập bóng chuyền cứng và bóng đá, người già tập bóng chuyền hơi. Chơi đánh mảng là trò chơi dân gian ưa thích của phụ nữ.

Thông qua các giải thể thao cơ sở đã phát hiện, tuyển chọn được lực lượng vận động viên (VĐV) tài năng tham dự các giải thể thao của huyện và tỉnh tổ chức. Các VĐV đã thi đấu hết mình, giành được những thành tích nổi bật. Tại Giải Bắn nỏ - kéo co - đẩy gậy huyện Yên Thủy năm 2019, xã giành 7 huy chương, nổi bật là các VĐV: Bùi Văn Thông (nhất quỳ bắn, nhì đứng bắn), Bùi Văn Điệp (nhất đứng bắn, nhì quỳ bắn), Bùi Thị Hy (nhất đứng bắn), Bùi Thị Lưu (nhì quỳ bắn) trong môn bắn nỏ; Bùi Thị Hy giải nhất môn đẩy gậy. Trong đó, bắn nỏ được coi là thế mạnh của xã. Bên cạnh việc tập luyện thường xuyên, xã chú trọng công tác đào tạo cho thế hệ những VĐV trẻ, có triển vọng, đưa đi thi đấu tại các giải nhằm cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, dần thay thế lực lượng VĐV trung niên.

Hiện, xã có 8 sân chơi thể thao, đều là sân bóng chuyền và chỉ có 2 sân đã được bê tông hóa, còn lại chủ yếu là sân cỏ tự phát. Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập luyện, với sự quan tâm đúng mức của cấp ủy, chính quyền xã, số lượng người tham gia tập luyện TDTT trong những năm qua không ngừng tăng lên. Số người tập luyện TDTT thường xuyên trên địa bàn có 1.760 người (đạt 75%), 286 gia đình thể thao (đạt 55%).

Linh Nhật


Các tin khác


VCK U23 châu Á 2024: U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, VCK U23 châu Á 2024.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2024 hôm nay 17/4: U23 Việt Nam xuất trận

ĐT U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Kuwait ở lượt trận ra quân bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vào lúc 22 giờ 30 trên Sân vận động Al Janoub.

Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục