Đội tuyển futsal Việt Nam đã giành chiến thắng 7 - 3 trước Myanmar trong trận tranh hạng ba giải futsal vô địch Đông Nam Á - HDBank 2019 diễn ra vào chiều nay (27/10) trên sân Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh), qua đó chính thức giành vé tham dự VCK futsal châu Á 2020.




Tuyển futsal Việt Nam đã giành vé dự VCK châu Á 2020. Ảnh: BTC.
Với lực lược được đánh giá cao hơn cùng việc được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam là những người chơi tốt hơn Myanmar ở những phút đầu hiệp 1. Các học trò của HLV Miguel Rodrigo sớm vươn lên dẫn trước ở ngay phút thứ 5. Và chỉ ngay sau bàn thắng mở tỷ số đúng 20 giây, các cầu thủ Việt Nam đã có được bàn thắng gia tăng cách biệt lên 2 - 0.

Có được 2 bàn thắng nhanh chóng, đoàn quân của ông Miguel Rodrgio bỗng nhiên chơi chùng xuống, tạo cơ hội cho Myanmar tràn lên tấn công. Và từ những sai lầm nơi gành thủ, các cầu thủ Việt Nam đã để Myanmar có được 2 bàn thắng san hòa tỷ số ở các phút thứ 8 và 14.


Đội tuyển Việt Nam đã từng thua trước chính Myanmar ở trận tranh HCĐ năm 2017 bởi sự rệu rã sau khi phải dừng chân ở bán kết, dù từng thắng 3-0 ở vòng bảng.
Thậm chí nếu may mắn các cầu thủ Myanmar đã có thể vươn lên dẫn trước nếu pha đá phạt 6m của họ không bị thủ môn Văn Ý cản phá chính xác.

Dù nỗ lực dâng cao đội hình để hy vọng áp đặt thế trận áp đảo nhưng các cơ hội dù rất rõ nét, các học trò của ông Miguel Rodrigo hoặc đưa bóng trúng vị trí thủ môn Kyaw Htet hoặc nôn nóng dứt điểm ra ngoài.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2 - 2.

Những điều chỉnh giữa giờ giúp cho tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn khi hiệp 2 bắt đầu. Một lần nữa các học trò của Miguel Rodrgio lại tạo ra được cách biệt 2 bàn ở các phút 26 và 32.

Các cầu thủ Myanmar buộc phải tràn lên tìm bàn thắng san hòa và sử dụng chiến thuật power - play và họ đã thành công với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 3 - 4 ở phút 33.  

Nhưng cũng bằng chiến thuật này, Myanmar đã phải nhận thêm 3 bàn thua nữa sau những đường phản công bên phía Việt Nam và đành chấp nhận thua cuộc với tỷ số 7 - 3.


Tuyển futsal Việt Nam đạt mục tiêu giành suất dự VCK futsal châu Á 2020. Ảnh: BTC.
Đứng thứ 3 ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà chưa hẳn là thành công của tuyển Việt Nam, nhưng dù sao thầy trò HLV Miguel Rodrigo cũng đạt mục tiêu đề ra là giành suất tham dự VCK futsal châu Á 2020 tại Turkmenistan, cùng tuyển Thái Lan và Indinesia.

Theo quy định của AFC, Đông Nam Á chỉ còn 3 suất dự VCK futsal châu Á, vì thế chỉ có 3 đội đứng đầu của khu vực mới giành quyền dự giải đấu châu lục năm tới. Thái Lan và Indonesia vào chơi chung kết nên nghiễm nhiêm đã giành suất.


                                       Theo TTXVN

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục