Tay vợt người Áo Dominic Thiem (5) đã xuất sắc đánh bại Novak Djokovic (Serbia, 2) với tỷ số 2-1 (6/7, 6/3, 7/6) ở lượt trận thứ hai của bảng đấu Bjorn Borg giải ATP Finals 2019 diễn ra vào rạng sáng nay (13.11, giờ VN) và giành chiếc vé đầu tiên vào bán kết.


Thiem đã xuất sắc đánh bại Djokovic để vào bán kết

Trước trận đấu này, cả hai tay vợt đều đã có chiến thắng ở lượt đấu đầu tiên. Chính vì vậy trận đấu này cũng sẽ rất quan trọng cho việc giành chiếc vé vào bán kết của bảng đấu. Djokovic vẫn là người nhập cuộc trận đấu tốt hơn khi sớm có bàn bẻ giao bóng của Thiem. Tuy nhiên sau đó tay vợt người Áo cũng xuất sắc cân bằng được điểm số và ván đấu này phải bước vào loạt đánh tie-break. Với những cú đánh ổn định hơn đã giúp Djokovic có được chiến thắng với tỷ số phụ 7/5 trong loạt đánh này.

Tuy nhiên ở ván đấu thứ hai thế trận đã hoàn toàn thay đổi khi Thiem thi đấu rất xuất sắc để thắng lại với tỷ số 6/3 và đưa trận đấu vào ván quyết định. Một cuộc rượt đuổi hấp dẫn về điểm số đã được tạo ra khi Thiem là người luôn dẫn điểm. Nhưng một lần nữa trận đấu đã có thêm một loạt đánh tie-break cân não. Tưởng chừng đây sẽ là lợi thế cho Djokovic khi anh là một trong những tay vợt có nhiều chiến thắng ở loạt đánh tie-break nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên Thiem đã gây bất ngờ bằng chiến thắng với tỷ số 7/5.

Phát biểu sau chiến thắng, Thiem tỏ ra rất hài lòng với chính mình và đã nói: "Đây có lẽ là trận đấu hay nhất tôi từng chơi. Một trận đấu kinh điển và hoành tráng thật sự đã xảy ra. Anh ấy đã chơi những điểm tuyệt vời. Tuy nhiên tôi cũng đã chơi những thời điểm tuyệt vời và tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này”.

Với chiến thắng cả Roger Federer lẫn Djokovic sau 2 lượt đấu đã giúp Thiem chính thức giành chiếc vé đầu tiên vào bán kết. Bởi trong trận đấu trước đó của bảng, Federer đã vượt qua tay vợt người Ý Matteo Berrettini (8) với tỷ số 2-0 (7/6, 6/3). Như vậy chiếc vé vào bán kết còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt trực tiếp giữa hai tay vợt hàng đầu Federer và Djokovic.


Theo Báo Thanh Niên

Các tin khác


Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục