Đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội viết lại lịch sử nếu thắng UAE tối nay trong cuộc đại chiến bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình. Sau 12 năm chưa hề nếm mùi chiến thắng đối thủ này ở mọi cấp độ, giờ là lúc thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ thể hiện sự tư tin, không ngại bất cứ đối thủ Tây Á nào, để quật ngã UAE, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV từng đưa tuyển Hà Lan lên á quân World Cup 2010.




Tuyển Việt Nam tự tin quật ngã UAE

Trong khoảng 12 năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam mỗi khi đối đầu với các đội Tây Á không hề có tư tưởng e ngại hay bị lép vế. Từ trận thắng UAE 2-0 tại vòng chung kết Asian Cúp 2007 sau đó là hòa Qatar trên thế thắng, đội tuyển Việt Nam đã dần thu hẹp khoảng cách với các đối thủ đền từ vùng Vịnh.

Đến thời HLV Park Hang-seo, chúng ta lại thường có kết quả rất tốt khi chạm trán các đại diện tới từ Tây Á như thắng Iraq và Qatar ở VCK U.23 châu Á, hạ gục Syria tại Asiad trước khi đánh bại Jordan trong khuôn khổ Asian Cup. Tuyên Việt Nam chỉ hai lần thất bại khi chạm trán Iraq rồi Iran ở sân chơi lớn nhất khu vực hồi đầu năm. Ngay trận thua UAE ở tranh Huy chương đồng Asiad là cũng thua bằng đá 11m trong thế trận mà Việt Nam lẽ ra phải thắng.

Vì sao tuyển Việt Nam không ngại các đối thủ Tây Á. Câu trả lời dễ thấy là cầu thủ Tây Á cao to nhưng đa phần xoay trở chậm. Trừ Iran và phần nào là Ả Rập Xê Út, lối chơi của các đội Tây Á khác nhìn chung chỉ dựa vào sức mạnh càn lướt và tận dụng ưu thế về thể hình, chuyền dài và bổng, nhiều lúc thiếu biến hóa nên không khó để "bắt bài”. Tính kỷ luật trong lối chơi cũng chưa phải cao và cư ly đội hình còn thiếu sự ổn định. Ngoài ra cầu thủ Tây Á cũng ít pressing, áp sát không dứt khoát nên sẽ có nhiều khoảng trống cho các tuyển thủ Việt Nam triển khai phối hợp.

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận xét " Điểm yếu lớn của UAE như tôi để ý, đó là khả năng bắt nhịp chậm. UAE đá với Malaysia và Thái Lan, toàn để đối thủ ghi bàn trước. Khi họ đá với Indonesia, dù thắng đậm, nhưng họ cũng bắt đầu trận đấu với Indonesia rất chật vật. Điểm yếu khác của UAE là hàng phòng ngự thiếu chắc chắn. Malaysia và Thái Lan để khai thác thành công sự thiếu chắc chắn này của UAE, nhất là ở 2 biên. Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nghiên cứu và khai thác được yếu điểm này”

Quan trọng theo ông Xương " Lực lượng cầu thủ của Việt Nam hiện khác trước rất nhiều, chất lượng hơn, bản lĩnh hơn và đồng đều hơn. Dàn cầu thủ đấy giúp cho đội tuyển Việt Nam rộng đường tính toán các phương án chơi khác nhau, trước các đối thủ lâu nay vốn được cho là mạnh hơn bóng đá Việt Nam”

Chính từ phân tích này của đối thủ và của Việt Nam nên dưới bàn tay của ông Park, cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể thích ứng và đủ sức "hóa giải” UAE bằng lối đá phối hợp ngắn, nhanh và biến hoá hơn, nhất là chơi chọc khe, bật tường khéo léo khiến đối phương khó lấy bóng, kiểm soát bóng. Rõ nhất nói như ông Xương là nhiều vị trí phòng ngự biên của UAE qua 2 trận đá với Malaysia và Thái Lan cho thấy còn phản ứng khá chậm. Thế nên miếng tấn công biên có thể là chủ đạo của tuyển Việt Nam tối nay với sự cơ động của Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu.

Vấn đề còn lại sẽ tùy thuộc vào phong độ của tuyển Việt Nam. Hiểu được đối thủ và hạn chế tối đa những sai sót cá nhân, nhất là thủ môn Văn Lâm cần ra vào hợp lý, chơi an toàn thì việc không ngại Tây Á, chơi tập trung để đánh bại UAE hoàn toàn có thể xảy ra trên sân Mỹ Đình tối nay.

                     Theo Thanhnien

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục