Đội thắng trong trận cầu giữa Việt Nam và Thái Lan hôm nay gần như chắc chắn sẽ vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30.

*Việt Nam – Thái Lan: 15h ngày 26/11, trên VnExpress.

Môn bóng đá nữ được đưa vào nội dung tranh tài ở 10 kỳ SEA Games. Việt Nam và Thái Lan đang thống trị sân chơi này với mỗi đội năm lần đoạt HC vàng. Thái Lan chiến thắng vào các năm 1985, 1995, 1997, 2007, 2013. Còn Việt Nam, dù tham dự SEA Games muộn hơn, đã đăng quang ba kỳ liên tiếp vào các năm 2001, 2003, 2005, rồi thêm hai lần vào các năm 2009, 2017.


Tuyết Dung (7) là niềm hy vọng của tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games 30. Ảnh: Đức Đồng. 

Tại SEA Games 30, Việt Nam chung bảng B cùng Thái Lan và Indonesia. Hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Indonesia được đánh giá yếu nhất nên đội thắng trong trận đấu chiều nay nhiều khả năng sẽ sớm có vé đi tiếp. Ở SEA Games 29, Thái Lan và Việt Nam bằng điểm nhau, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung giành HC vàng nhờ hơn hiệu số. Ở giải vô địch Đông Nam Á hồi giữa năm, Việt Nam cũng đánh bại đại kình địch ở chung kết để lên ngôi ngay trên đất Thái Lan.

"Tôi đánh giá cao mọi đối thủ, nhưng vẫn xem Thái Lan là đối thủ mạnh nhất", HLV Mai Đức Chung cho biết. "Họ đang quyết tâm phục thù sau hai giải đấu đều thất bại dưới tay Việt Nam. Do đó, Thái Lan đã đầu tư mạnh mẽ. Việt Nam thì đang trẻ hoá lực lượng. Dù vậy, chúng tôi vẫn tin tưởng và đặt quyết tâm cao trận này để tạo bước đà hoàn hảo cho chiến dịch SEA Games".

Việt Nam đang trẻ hoá lực lượng để chuẩn bị cho SEA Games 2021 trên sân nhà, nhưng nòng cốt vẫn là các cựu binh như Tuyết Dung, Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Liễu, Bích Thuỳ, Nguyễn Thị Xuyến... "Chúng tôi chuẩn bị tốt cho SEA Games, với một tháng tập huấn ở Nhật Bản. Không có cầu thủ nào chấn thương và tất cả đều sẵn sàng ra sân", ông Chung cho biết thêm. "Đội chỉ gặp chút khó khăn vì tắc đường ở Philippines, nên phải đổi sân tập, nhưng chúng tôi cũng đã tự giải quyết để các cầu thủ tiết kiệm thời gian và thể lực cho trận đấu này".

Việt Nam sẽ sử dụng trang phục màu đỏ. Còn khi gặp Indonesia ngày 29/11, đội sẽ mặc đồ trắng.

Để tạo thêm động lực cho các cầu thủ nhà tại SEA Games lần này, trưởng đoàn bóng đá nữ Phạm Thanh Hùng treo thưởng 400 triệu đồng cho mỗi trận thắng.

 



 Theo Vnexpress.net

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục