Nguyễn Thị Oanh là vận động viên Điền kinh đầu quân cho đơn vị Bắc Giang, đã xuất sắc giành chiến thắng với 846 điểm, đứng ở vị trí số 1 trong cuộc bầu chọn.


Đại diện Tỉnh đoàn Bắc Giang trao tặng bằng khen cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc vượt lên dẫn đầu cuộc bầu chọn vận động viên tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

Đây là thông tin được Ban Tổ chức sự kiện bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2019 công bố tối 30/12.

Theo đó, Nguyễn Thị Oanh là vận động viên điền kinh đầu quân cho đơn vị Bắc Giang đã xuất sắc giành chiến thắng với 846 điểm, đứng ở vị trí số 1 trong cuộc bầu chọn.

Đứng ở vị trí thứ hai, thấp hơn Nguyễn Thị Oanh 74 điểm là Nguyễn Thị Ánh Viên (772 điểm) - "kình ngư” đang đầu quân cho đơn vị Quân đội.

Xếp ở vị trí thứ ba là vận động viên Nguyễn Huy Hoàng, của đơn vị Quảng Bình.

Tiếp đến lần lượt là các vận động viên, cầu thủ Nguyễn Quang Hải (Bóng đá nam); Đỗ Hùng Dũng (Bóng đá nam); Vương Thị Huyền (Cử tạ); Lý Hoàng Nam (Quần vợt).

Ở nội dung bầu chọn huấn luyện viên tiêu biểu, vị trí đứng đầu thuộc về huấn luyện viên môn bóng đá nữ Mai Đức Chung của Liên đoàn bóng đá Việt Nam với 428 điểm - đây là người đã có nhiều đóng góp trong việc huấn luyện các nữ cầu thủ đoạt huy chương Vàng tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30).

Vị trí thứ hai thuộc về huấn luyện viên Điền kinh Trần Văn Sỹ của đơn vị Thanh Hóa với 290 điểm. Xếp ở vị trí thứ ba là huấn luyện viên bơi Nguyễn Hoàng Vũ của đơn vị Cần Thơ với 200 điểm.

Tiếp đến lần lượt là huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn (Bơi) của đơn vị An Giang; Trương Tuấn Hiền (hể dục dụng cụ) của đơn vị Hà Nội.

Danh hiệu vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng cục Thể dục thể thao và Ủy ban Olympic Việt Nam trao tặng các vận động viên thi đấu đạt thành tích xuất sắc, các huấn luyện viên đã có đóng góp vào thành tích chung của các vận động viên thi đấu đạt thành tích cao tại các giải đấu trong nước và quốc tế, được các nhà báo thể thao trên toàn quốc bầu chọn trong năm./.

Theo TTXVN

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục