Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, Tây Ban Nha đã dồn đội hình lên phần sân của Thụy Điển và nhanh chóng áp đặt thế trận. Tuy nhiên, trận đấu lại kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng.


Pha tranh bóng của cầu thủ hai đội trong trận đấu. (Ảnh: TheTelegraph)

Tại trận đấu còn lại trong khuôn khổ bảng E của EURO 2020, Tây Ban Nha dù thi đấu lấn lướt Thụy Điển, nhưng các chân sút của "La Roja” không một lần chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng và đành chấp nhận chia điểm với Thụy Điển trong trận ra quân.

Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, Tây Ban Nha đã dồn đội hình lên phần sân của Thụy Điển và nhanh chóng áp đặt thế trận. Đoàn quân của Luis Enrique không giấu ý đồ chơi tấn công phủ đầu đối thủ.

Có những thời điểm, tưởng chừng như bàn thắng đã đến rất gần với Tây Ban Nha nhưng những Alvaro Morata, Dani Olmo, Koke đều không thể ghi bàn.

Phút 39, Tây Ban Nha có cơ hội rõ rệt nhất để ghi bàn, khi hậu vệ của Thụy Điển phá bóng lỗi, vô tình tạo cơ hội cho Morata đối mặt thủ môn Robin Olsen nhưng tiền đạo này lại dứt điểm ra ngoài.

Về phía Thụy Điển, do bị đẩy rất sâu về phía phần sâu nhà, nên họ không có nhiều bóng để phối hợp tấn công.

Cơ hội đáng kể nhất cho đội bóng Bắc Âu trong hiệp 1 là ở phút 41, khi cú sút chéo góc của Alexander Isak đập trúng cột dọc.

Kịch bản của hiệp 2 cũng không khác so với hiệp 1. Tây Ban Nha tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng họ vẫn không thể chọc thủng lưới đối thủ.

Trong khi đó, Thụy Điển tỏ ra lợi hại hơn trong những pha phản công. Phút thứ 61, Isak có đường chuyền cực kỳ thuận lợi cho Marcus Berg, nhưng cầu thủ này lại dứt điểm thiếu chính xác, dù đứng rất gần khung thành.

Càng về cuối trận, Tây Ban Nha càng tấn công mạnh mẽ hơn, nhưng hàng thủ của Thụy Điển đã đứng vững trước sức ép của Tây Ban Nha.

Cả trận, đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique cầm bóng đến 75% thời lượng, tung ra đến 14 cú sút, nhưng không thể ghi bàn.

Hòa trận này, Tây Ban Nha sẽ còn rất nhiều việc phải cải thiện, đặc biệt là ở khâu chuyển hóa những cơ hội thành bàn thắng.

Trong khi đó, Thụy Điển đã có được 1 điểm quý giá trong hành trình giành suất đi tiếp ở bảng E.


Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục